
THÁI HÀ: ĐỨC HỒNG Y PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN CHỦ SỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 100 NĂM DÒNG CHÚA CỨU THẾ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
Lúc 10 giờ 00, Thứ Tư, ngày 07/05, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn mừng 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam.
Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô có Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam; Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa; Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu; Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng; Đức cha Giuse Vũ Công Viện, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội; Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình. Ngoài ra còn có cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh DCCT Việt Nam và khoảng 130 linh mục là tu sĩ DCCT cũng như các dòng tu và linh mục triều thuộc các giáo phận; hơn 60 tu sĩ nam nữ và khoảng 1,700 anh chị em giáo dân.


Đoàn rước tiến vào Nhà thờ, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội đã giới thiệu Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, ân nhân và anh chị em tham dự Thánh lễ. Sau đó, cha Giuse Nguyễn Hữu Hạnh, Trưởng ban tổ chức Năm Kỷ Niệm đã đọc chỉ dẫn về việc lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh mà Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban nhân Tỉnh Dòng kỷ niệm 100 năm hiện diện tại Việt Nam.
Trong bài giảng, Đức cha Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã gợi lại biến cố 3 thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế người Canada đến Việt Nam vào năm 1925 theo đề nghị của Tòa Thánh. Để “ôn cố tri tân trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã thương ban Thánh Thần soi dẫn từng bước đi trong từng giai đoạn của lịch sử hình thành và phát triển của Hội Dòng, đặc biệt đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam.” Đức cha nói rằng: “Để tiếp nối sứ vụ của các thừa sai đầu tiên đến Việt Nam, các anh em tu sĩ đã dấn thân phục vụ Giáo hội với đặc sủng riêng của dòng tu…Các ngài cũng đã âm thầm dấn thâm cho công cuộc loan báo Tin Mừng cho anh em đồng bào tại nhiều Giáo phận. Đối với Giáo phận Hưng Hóa, trên các vùng cao nguyên Tây Bắc, trong hoàn cảnh đầy khó khăn trước đây chính anh em tu sĩ DCCT cũng đã âm thầm theo chân những anh chị em di dân để gieo rắc những hạt giống đức tin nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh ấy. Đem Tin Mừng đến cho biết bao nhiêu người chưa biết Chúa và đặt nền móng cho công cuộc loan báo Tin Mừng ngày càng phát triển tại vùng đất mầu mỡ đang hứa hẹn một mùa gặt bội thu.”


Qua phần chia sẻ của mình sau Phép lành cuối Thánh lễ, Đức Tổng Marek Zalewski nói rằng: “Trong hơn 100 qua, Hội Dòng của anh em vẫn kiên định trong đặc sủng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất. Những bước chân truyền giáo của anh em đã đi từ những thành phố nhộn nhịp đến vùng nông thôn yên tĩnh, từ vùng đất thấp màu mỡ đến những vùng núi xa xôi nhất, mang theo ánh sáng của Chúa Kitô và sứ điệp Cứu chuộc. Qua vô số hy sinh, công cuộc truyền giáo không mệt mỏi và sự phục vụ đầy lòng trắc ẩn, anh em đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim của các tín hữu Việt Nam. Giáo hội tại Việt Nam cũng vô cùng biết ơn sự hiện diện, sự phục vụ và sứ mệnh đặc biệt của anh em trong việc thúc đẩy lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một kho tàng tâm linh đã củng cố đức tin của nhiều thế hệ người Công giáo và làm sâu sắc thêm tình yêu của họ đối với Đức Mẹ.”

Cám ơn Đức Hồng Y, Đức Tổng Marek Zalewski, quý Đức cha, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh DCCT Việt Nam nói rằng: “Trong suốt 100 năm qua, DCCT Việt Nam vẫn được các Đức cha yêu thương, dạy dỗ, bảo ban…100 DCCT có mặt tại Việt Nam là 100 năm ân tình giữa Hội Đồng Giám Mục với Tỉnh DCCT Việt Nam”. Cha Đaminh cũng nói lên lời cám ơn quý cha, quý nam nữ tu sĩ và quý ân nhân, anh chị em giáo dân. Nếu không có quý vị, thì “chúng tôi không thể làm được gì”. Cha Đaminh cám ơn chính quyền các cấp đã chúc mừng Tỉnh Dòng. Ngài nói rằng, “Sự hiện diện của các cấp chính quyền trong những ngày này, làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và tôn trọng nhau hơn. Ước gì sự hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn làm cho quý vị tạo điều kiện cho chúng tôi, nhất là ở Thái Hà có một cơ sở rộng rãi thoáng mát hơn, để phục vụ đồng bào ở đây. Và ước gì, quý vị tạo mọi điều kiện cho Hội Thánh Việt Nam cũng như anh em DCCT chúng tôi để chúng tôi có thể phục vụ nhu cầu tâm linh không thể thiếu của đồng bào ta.”

Sau lời cám ơn của cha Giám Tỉnh Đaminh, Đức Hồng Y Phêrô nói rằng, lẽ ra Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên sẽ là người chủ sự Thánh lễ, nhưng do công việc tại Rôma ngài không thể đến được. Đức Hồng Y cũng nhắc tới mối tương quan của ngài với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng tại Giáo phận Đà Lạt mà Đức Hồng Y đã coi sóc trước đây. Ngài tin tưởng khi các tu sĩ DCCT trung thành với đặc sủng của mình, thì trong tương lai, Chúa cũng dẫn dắt đi trên con đường ấy: “Trong suốt 100 năm, các tu sĩ DCCT đã đi một con đường, thì đó chính là Chúa Thánh Thần dẫn dắt Hội Dòng đi. Và nếu 100 năm đã đi xuyên suốt như vậy qua bao nhiêu thử thách, thì 100 năm sắp tới nó sẽ là tiếp tục như vậy.”

Được biết, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm hiện diện tại Việt Nam vào ngày 30/11/2024 tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Đánh dấu đúng ngày 3 nhà thừa sai Canada đến Việt Nam. Ban Năm Thánh của Tỉnh Dòng đã chọn tổ chức tại Hà Nội vào ngày 07/05/2025, đúng ngày thành lập tu viện tại đây, ngày 07/05/1929. Ngoài ra, Tỉnh Dòng còn tổ chức mừng biến cố này tại Tây Nguyên vào ngày lễ Thánh Anphongsô, 01/08/2025 và kết thúc Năm Thánh vào ngày 30/11/2025 tại Tu viện DCCT Sài Gòn.