Giáo họ Bình Hải do các tu sĩ DCCT coi sóc được nâng lên thành Giáo xứ

Giáo họ biệt lập Bình Hải thuộc Giáo phận Quy Nhơn do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc được nâng lên thành Giáo xứ vào ngày lễ các thánh tử đạo, hôm nay 24.11.2017.

Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ và trao chức vụ chánh xứ do Đức cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn cử hành. Cha Gioakim Nguyễn Quang Minh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổn, Quảng Ngãi được đặt làm chánh xứ.

Được biệt Giáo xứ Bình Hải thuộc địa bàn thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Giáo xứ có hơn 300 gia đình với 1220 nhân danh.

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Châu Ổ, Quảng Ngãi nơi có giáo xứ Bình Hải từ những năm 1964. Trải qua hơn 50 năm hiện diện, biết bao mồ hôi, nước mắt và cả xương máu đã đổ ra trên cánh đồng truyền giáo Chúa trao cho Nhà Dòng qua sự tin tưởng của các đấng chủ chăn trong Giáo phận.

Một số hình ảnh ngày lễ thành lập Giáo xứ và trao chức vụ chánh xứ tại Bình Hải từ dcctvn.org:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.