Quỹ Giáo hoàng trao 10 triệu Mỹ kim cho các hoạt động từ thiện của Đức Phanxicô

Pope Francis greets members of the Papal Foundation on Friday. - OSS_ROM
Đức Giáo hoàng Phanxicô chào đón các thành viên của Quỹ Giáo hoàng hôm thứ Sáu tại Vatican. Ảnh: OSS_ROM

<img

Thái Hà (09.04.2016) – Quỹ Giáo Hoàng (Papal Foundation) hôm 8/4 đã thông báo với Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng họ sẽ đóng góp 10 triệu Mỹ kim để hỗ trợ cho các công tác từ thiện của giáo hoàng trên toàn thế giới.

Các thành viên của Quỹ đã có một buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng, trong chuyến hành hương đến Rôma trùng với Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đức Giáo Hoàng nói với các thành viên, “Chúng ta được Chúa Kitô kêu gọi chia sẻ lòng thương xót, đối với những ai thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất qua những hành động thương xót”, nhằm phản ánh sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa.

Quỹ Giáo Hoàng được thành lập năm 1988 bởi các giáo sĩ và giáo dân Hoa Kỳ, như một phương thức hỗ trợ bền vững cho các hoạt động từ thiện của Đức Giáo Hoàng.

Với ngân quỹ 215 triệu Mỹ kim, đây là một nguồn tài chính lớn cho các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên quỹ không đầu tư vào bất kỳ công ty nào tham gia các hoạt động không phù hợp với đức tin Công giáo.

Hơn 15 triệu Mỹ kim đã được phân phát trong năm 2015m cho các nhà dưỡng lão, nhà thương, cơ sở giáo dục và các chương trình bảo vệ sự sống thai nhi trên toàn thế giới. Từ năm 1988, quỹ đã trao tặng hơn 121 triệu Mỹ kim.

Trong buổi gặp, Đức Giáo Hoàng cũng cảm ơn Quỹ Giáo hoàng về những hành động thể hiện lòng thương xót của quỹ dành cho giáo phận, giáo xứ và trên thế giới nhằm ” nối dài cánh tay nhân từ của Chúa Cha.” Ngài cầu chúc cho các thành viên có thêm động lực trong các công tác từ thiện.

Đức Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.