Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình đầu năm mới 2017

THÔNG BÁO

Về Thánh lễ Cầu nguyện cho Công lý – Hòa Bình tại nhà thờ Thái Hà

Hà Nội, ngày 30/12/2016

Kính gửi:

– Anh chị em tín hữu,

– Quý vị quan tâm đến công cuộc dấn thân cho công lý – hòa bình,

Đốt nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Thái Hà, ngày 07/8/2016
Đốt nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Thái Hà, ngày 07/8/2016

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Năm 2016, với nhiều biến động đang qua đi, để lại trong lòng những ai quan tâm tới tiền đồ của đất nước nhiều ưu tư vui buồn.

Trước thềm năm mới 2017, nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ năm mươi (01/01/2017), Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Sứ Điệp ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình, với chủ đề: “Bất bạo động: Một đường lối chính trị vì Hòa bình” đã viết:

“Bạo lực không phải là phép chữa trị cho thế giới đổ vỡ của chúng ta” (số 2) “Chúng ta cũng không thể nào quên được thập niên đầy những sự kiện đáng ghi nhớ đã kết thúc bằng sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Âu châu. Các cộng đoàn Kitô giáo đã góp phần bằng sự cầu nguyện miệt mài và hành động dũng cảm của họ. Đặc biệt nhất là sứ vụ và giáo huấn của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Khi suy nghĩ về những biến cố của năm 1989, vị tiền nhiệm của tôi, trong Thông điệp Một Trăm Năm, đã nêu bật sự kiện là sự biến đổi rất quan trọng trong đời sống mọi người, các dân tộc và các quốc gia đã xảy ra “do sự phản đối ôn hoà, chỉ sử dụng vũ khí của sự thật và công lý.”[10] Sự chyển tiếp chính trị trong boà bình đã thành khả thể một phần là “nhờ quyết tâm phi bạo lực của những người, vốn luôn luôn không chịu nhượng bộ sức mạnh của quyền lực, đã thắng lợi hết lần này tới lần khác bằng cách tìm những phương cách hữu hiệu làm chứng tá cho sự thật.” (số 4)

Hiệp ý với Giáo hội toàn cầu trong ngày cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, chia sẻ với Đức Giáo hoàng Phanxicô những thao thức của ngài về một thế giới hòa bình, cùng với những hướng dẫn của Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện qua lời kêu gọi: quan tâm đối với “Những người di cư, những người nghèo khổ, những người đau yếu, những người bị loại trừ và sống ngoài lề xã hội, những người bị tù đầy và những người thất nghiệp, cũng như những nạn nhân của những cuộc xung đột vũ trang, của những thiên tai, và của mọi hình thức nô lệ hoá và hành hạ con người” (số 6)

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý – hòa bình được cử hành vào lúc 20 giờ Chúa Nhật 01/01/2017 tại Nhà Thờ Thái Hà (số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội), có các ý chỉ sau đây:

– Cầu nguyện cho Hội thánh Chúa tại Việt Nam cùng với những người thiện chí chung tay xây dựng hòa bình, cổ võ cho một xã hội phi bạo lực.

– Cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm như: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thuê và các tù nhân lương tâm khác vì đã chủ trương dấn thân cho một xã hội hiện đại, phi bạo lực nay đang phải chịu cảnh tù đầy bất công.

– Đặc biệt, trong những ngày cận kề lễ Giáng sinh vừa qua, trong các cuộc tiếp xúc với các vị lãnh đạo chính quyền các cấp đến chúc lễ Giáng sinh giáo xứ Thái Hà, chúng tôi có hứa sẽ cầu nguyện cách riêng cho các vị lãnh đạo nhà nước mau nhận ra chân lý và biết hết lòng vì tình yêu quê hương đất nước.

Xin kính mời anh chị em tín hữu và tất cả quý vị hiệp thông và tham dự.

Trân trọng,

Nhà thờ Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.