Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cuối tháng 8/2016

THÔNG BÁO

Về Thánh lễ Cầu nguyện cho Công lý – Hòa Bình tại nhà thờ Thái Hà

Hà Nội, ngày 27/8/2016

Kính gửi:
– Anh chị em tín hữu,
– Quý vị quan tâm đến công cuộc dấn thân cho công lý – hòa bình,

Kính thưa quý vị và anh chị em14064302_332458080423813_7550353570490052841_n

Ngày 22/8, Bộ TN&MT đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm nghiệm của các nhà khoa học, cho thấy, biển miền Trung đã sạch.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Viện vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế đã ra Công văn số 752 do bà Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) ký ngày 22/8/2016 khẳng định có rất nhiều mẫu hải sản bị nhiễm độc tố Phenol, Cyanua, Cadimi.

Điều này, một lần nữa cho thấy, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ nghĩ tới lợi ích của đảng phái phe nhóm lợi ích. Họ không hề quan tâm tới lợi ích của dân tộc và sự sống còn của người dân. Thái độ tác trách cách vô lương ấy cần phải bị lên án nghiêm khắc.

Sống trong một xã hội, trong đó thể chế chính trị hầu như bất lực trước các nan đề của đất nước, tiếp tay cho ngoại bang, tước đoạt các quyền của con người, là người Công giáo, chúng ta được mời gọi cùng trăn trở với hiện tình đất nước, tích cực dấn thân cho công lý và hoà bình, như Đức giáo hoàng Phanxicô đã quả quyết: “Một người Công Giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị”, tham gia và đóng góp nhiều điều tốt nhất có thể như: “ý tưởng, kiến nghị, nhưng trên hết là lời cầu nguyện” cho những viên chức chính quyền, để họ biết yêu thương người dân, khiêm nhường, lắng nghe những ý kiến khác nhau của người dân để chọn ra phương cách tốt nhất” (Tiếp kiến chung tại Quảng trường Phêrô, ngày 16/9/2013)

Trong ý thức trách nhiệm lịch sử của một công dân trước sự tồn vong của dân tộc; trong sự hiệp thông, chia sẻ những đau thương của đồng bào Miền trung thân yêu, cách riêng của các nữ tu Dòng thánh Phaolo Hà Nội, của các tín hữu Chúa tại giáo họ Mường Khương – Lao Cai, thánh lễ cầu nguyện cho công lý – hòa bình cuối tháng 8, được cử hành vào lúc 20 giờ Chúa Nhật 28/8/ 2016 tại Nhà Thờ Thái Hà (số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội), có các ý chỉ sau đây:

– Cầu cho môi trường chính trị được trong sạch
– Cách riêng, cầu nguyện cho nhà cầm quyền biết tôn trọng luật pháp, trả lại các tài sản hợp pháp của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô theo đúng các qui định của pháp luật; đồng thời cầu nguyện cho anh chị em giáo dân giáo họ Mường Khương được hưởng quyền tự do tôn giáo cách đích thực.

Xin kính mời anh chị em tín hữu và tất cả quý vị hiệp thông và tham dự.

Trân trọng,

Nhà thờ Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.