Thứ Ba Tuần I Mùa Chay: Cầu nguyện đúng cách

Thái Hà (07.03.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: Cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này”. (Mt 6,7-15)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Để trở thành người quân tử biết cư xử đúng mực, người xưa còn bắt con cháu học nhiều điều: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Tất cả đều phải học.

Chúng ta biết việc ăn, việc nói,… là những chuyện rất bình thường. Trẻ con ngay từ bé đã biết ăn, biết nói,… Thế nhưng, người xưa vẫn dạy chúng rất kỹ lưỡng để chúng biết ăn nói, cư xử,… sao cho lễ phép, phải đạo.

Đối với chúng ta là những Kitô hữu, việc cầu nguyện xem ra rất dễ dàng, vì cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Thế nhưng, để cầu nguyện sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, Đức Giêsu đã dạy chúng ta kinh Lạy Cha. Đây là lời kinh tuyệt hảo giúp chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa cách đúng đắn nhất bằng tâm tình yêu mến của một người con.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết siêng năng đọc kinh Lạy Cha mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.