Thứ Ba Tuần XX Thường Niên: Phần thưởng đời đời

Thái Hà (18.08.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”. (Mt 19,23-30)

Một triết gia người Đức có lần đã nói với các đồ đệ của mình rằng: “Nếu các con xem đồng tiền là thượng đế thì có ngày nó sẽ trở thành con quỷ giày vò các con”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho các môn đệ biết điều kiện để đạt được phần thưởng đời đời. Của cải vật chất rất cần cho cuộc sống đời này nhưng nó cũng có thể là một rào cản lớn cho sự sống đời đời. Chúa đã hứa ban phần thưởng cho những ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều điều cám dỗ làm chúng ta sống xa Chúa như của cải vật chất, thú vui trần gian. Người Kitô hữu cần biết từ bỏ và sống theo Lời Chúa dạy để xứng đáng đón nhận vinh phúc Nước Trời mà Người đã hứa ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa là lẽ sống và gia nghiệp của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…