Thứ Hai Lễ Kính Sinh Nhật Đức Maria: Tận hiến cho Chúa

Thái Hà (08.09.2025) – Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. (Mt 1,1-16.18-23)

Theo trình thuật Tin Mừng, Đức Maria có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, vì là “người công chính”, nên khi biết Thiên Chúa đang can thiệp vào cuộc đời Đức Maria cách đặc biệt mà lại không thấy mình được giao phó sứ mạng nào, thì đã tìm cách âm thầm rút lui. Nhưng chính trong hành động của Giuse mà mầu nhiệm cuộc đời Đức Maria được làm sáng tỏ, đặc biệt qua lời của sứ thần: Đức Maria là Trinh nữ và sẽ sinh ra Đấng Emmanuel.

Thật vậy, việc Đức Maria được sinh ra và tham dự vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa đã được chuẩn bị từ trước. Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ thời khắc lọt lòng mẹ. Do đó, Mẹ được giữ gìn khỏi nguyên tội và đồng trinh trọn đời để xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa và là Mẹ Chúa Cứu Thế. Và ngày sinh nhật của Mẹ mang đến niềm vui cho nhân loại và thật đáng để chúc tụng Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria mà đem niềm vui đến cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…