Thái Hà (16.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,31-36).

Thánh Athanasiô đã nói: “Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để con người được làm con Thiên Chúa”. Thật vậy, nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được cứu độ, và trong Người, chúng ta được nên nghĩa tử của Thiên Chúa Cha.
Trong trình thuật Tin Mừng, ông Gioan Tẩy Giả đã minh nhiên loan báo về Đức Giêsu như Đấng Mêsia mà muôn dân đang mong đợi. Qa lời chứng của Gioan. Thiên Chúa đã tỏ lộ phần nào về nguồn gốc và tương quan thần linh của Con chí ái của Người, là Đức Kitô. Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và qua Người Con ấy, Thiên Chúa cũng bày tỏ tình yêu của Người cho toàn thể nhân loại. Ai tin và đón nhận Lời của Người Con, thì cũng được dự phận vào tương quan tình yêu Thiên Chúa, nhờ đó mà lãnh nhận được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Mỗi tín hữu chúng ta cũng được mời gọi sống kết hiệp với Đức Giêsu qua việc thực thi giáo huấn của Người, nhờ đó, chúng ta cũng luôn cũng người chung hưởng hạnh phúc muôn đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổ đầy lòng chúng con tình yêu và ân sủng, để từng ngày sống, chúng con luôn xứng đáng trở nên con cái Thiên Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà