Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: Quyền năng của Thiên Chúa

Thái Hà (04.02.2019) – Đức Giêsu nói với thần ô uế: “Thần ô uế kia, xuất ra khỏi người này”. (Mc 5,1-20)

Ảnh minh họa (Google)

Chị Maureen Digan, người Mỹ, bị ung thư bạch cầu. Căn bệnh trở nặng, các bác sĩ đã phải cưa một chân của chị. Trong nỗ lực cứu mạng sống của mình, chị đến viếng thăm mộ thánh Faustina ở Balan và cầu nguyện cùng lòng Chúa thương xót. Khi trở về Mỹ, bác sĩ xét nghiệm và kết luận rằng, chị đã hoàn toàn khỏi bệnh và học cũng không thể giải thích được lý do.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng quyền năng của mình để cứu giúp một người thanh niên bị quỷ ám. Người đã bắt thần ô uế phải xuất ra khỏi thân xác của anh, để anh được tự do.Tuy sức mạnh của sự dữ rất lớn, nhưng đã phải chịu thua trước quyền năng của Chúa Giêsu.

Thánh Catarina lúc sinh thời đã gặp nhiều khó khăn, ngăn trở trong đời sống tu trì bởi áp lực của thân phụ và những cám dỗ của ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng của Người để giúp thánh nữ vượt sống thánh thiện trong đời dâng hiến của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dùng quyền năng của ngài để bảo vệ chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.