Thứ Hai Tuần XX Thường Niên: Hướng đến sự sống đời đời

Thái Hà (17.08.2020) – Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16-22)

Mặc dù của cải vật chất luôn là một yếu tố căn cốt chi phối cuộc sống xã hội loài người, nhưng quả thực, khát vọng sống hạnh phúc, sống trường thọ mới chính là điểm đến mà con người mong muốn đạt tới.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy chàng thanh niên đã đạt được hầu như mọi thứ trong cuộc sống như tiền bạc, danh vọng cùng với việc chu toàn lề luật. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy một sự trống vắng nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Anh đã tìm đến Đức Giêsu mong nhận được một giải đáp cho nỗi khắc khoải đó. Người mở lối cho anh là hãy thoát khỏi và từ bỏ những của cải đang có mà hướng đến một giá trị bền vững, đó chính là Nước Trời.

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn và từ bỏ, chúng ta hay chọn lựa cho mình con đường dẫn tới những giá trị cao quý.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm khước từ những thứ chóng qua ờ đời này mà hướng tới những giá trị vĩnh cửu, qua việc sẵn sàng phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…