Thái Hà (26.06.2025) – Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (Mt 7,21-29)
Ngày 21/02/2014, trong thánh lễ đồng tế với các vị Hồng y tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định: “Một đức tin không sinh hoa kết quả nơi các hành động thì không phải là đức tin”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nhấn mạnh tới việc thực hành đức tin. Quả vậy, việc kêu cầu Danh Chúa là một việc cần thiết trong đời sống. Chúng ta vẫn luôn hy vọng được Chúa thương cứu thoát qua việc cầu khẩn cùng Người. Đức Giêsu nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy”. Tuy nhiên, tuyên xưng đức tin bằng lời nói mà thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải tuyên xưng bằng đời sống: đó là thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Thi hành ý muốn của Thiên Chúa nghĩa là đóng góp vào chương trình cứu độ của Người. Đóng góp đó được thể hiện vào việc thực hành những gì Người đòi hỏi chúng ta phải làm trong cuộc sống. Hay nói cách khác là chu toàn bổn phận hằng ngày trong niềm vui và lòng tín thác vào Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và đưa ra thực hành, hầu mong người ta có thể nhận ra Chúa qua lối sống lành mạnh của chúng con. Amen.
Suy niệm Tin mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…