Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Antôn: Ơn gọi

Thái Hà (17.01.2019) –  Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. (Mc 3,13-19)

Thánh Antôn Viện Phụ

Trong truyền thống Do Thái thời xưa, người môn đệ phải tự mình tầm sư học đạo. Nhưng trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Maccô giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh trái với truyền thống thông thường của xã hội Do Thái đương thời., Đức Giêsu “gọi đến với Người những kẻ Người muốn”.

Ơn gọi không phải là sự chủ động tự ý nơi mỗi cá nhân, nhưng là một huyền nhiệm có nguồn gốc siêu nhiên. Trước khi gọi đến với Người những kẻ mà Người muốn, Đức Giêsu đã lên núi. Trong Kinh Thánh, núi là hình ảnh tượng trưng cho sự cư ngụ và hiện diện của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã lên núi cầu nguyện và sau đó, Người chọn các môn đệ. Ơn gọi được làm môn đệ chính là một ân ban đến từ Thiên Chúa.

Trong bậc sống thánh hiến, người đi theo Chúa được mời gọi sống tình yêu mở ra với Chúa, với tha nhân; một tình yêu dấn thân cụ thể, sống động giữa một thế giới đầy rẫy sự đua tranh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn trung tín với bổn phận và trách nhiệm trong bậc sống của mình. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.