Thứ Tư Lễ Thánh Bênađinô Xiêna: Sự thật toàn vẹn

Thái Hà (20.05.2020) – Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga 16,12-15)

(ảnh internet)

Ngày nay, người ta thường nhắc đến câu nói: “Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”.

Những lời tâm sự của Đức Giêsu về những gì sắp xảy đến với Người rất nhiều, đến nỗi không thể nói hết cho các môn đệ ngay một lúc. Người sợ quá sức chịu đựng của các ông cũng như sợ các ông không thể hiểu hết được. Khi Thần Khí Sự Thật đến, các ông mới đạt đến sự thật vẹn toàn. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các ông đã nhận được Thần Chân Lý. Nhờ Người, các ông hiểu được tất cả sự thật về mầu nhiệm Đức Giêsu.

Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện trong tâm hồn các tín hữu để soi sáng, thôi thúc họ làm điều ngay thẳng giữa thế gian, và giúp họ dấn thân cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng, cũng như làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Chúa Cha sai Thánh Thần Chân lý đến với chúng con. Xin cho chúng con biết sống theo sự thật để chúng con luôn được thuộc trọn về Chúa và làm chứng cho Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.