Chủ chương tiêu diệt phong trào hướng đạo của cộng sản Việt Nam

Hướng đạo sinh thuộc Đạo Hướng đạo Đắc Lắc tại Trại Hợp bạn Quốc gia "Tự Lực" ở Tam Bình, Thủ Đức vào lễ Giáng sinh năm 1974. Ảnh: Wikipedia
Hướng đạo sinh thuộc Đạo Hướng đạo Đắc Lắc tại Trại Hợp bạn Quốc gia “Tự Lực” ở Tam Bình, Thủ Đức vào lễ Giáng sinh năm 1974. Ảnh: Wikipedia

Thái Hà (06.06.2016) – Trên tài khoảng FB Lê Nguyễn Hương Trà cho biết, 800 em nhỏ trong phong trào hướng đạo tại các tỉnh Miền Nam đã không được vui chơi tại Công viên Du lịch Mắt Xanh, Tân Uyên (Bình Dương) vì công an cấm cản.

Cụ thể là phong trào hướng đạo tại các tỉnh Miền Nam đã lên kế hoạch tổ chức cho 800 em vui chơi, học học hỏi, rèn luyện trong hai ngày, 4-5/6 tại công viên Du Lịch Mắt Xanh, nhưng công an đã gây áp lực cho Ban quản lý Công viên hủy hợp đồng trước khi chương trình diễn ra.

Bạn tổ chức đổi chương trình, định vào Đền Thánh Matino – Hố Nai,nhưng cũng bị an ninh chặt, ép phải giải tán. Không vào được đền Matino, 800 được chia thành nhiều đội nhỏ đi một số địa điểm nhưng an ninh đi theo và ép phải về lại Sài Gòn trong ngày.

Bất bình trước thói hành xử côn đồ, vô pháp luật của công an an ninh, cư dân mạng chỉ ra rằng, việc cấm cản 800 em hướng đạo sinh vừa qua, không chỉ  là quyết định nhất thời nhưng đó là một chủ trương từ cấp lãnh đạo cao hơn.

Hồi tháng 7 năm 2005, chính quyền cũng đã cấm cản chương trình cắm trại do phong trào hướng đạo sinh toàn quốc tổ chức.

FB Nguyen Tuan Anh đưa ra một Thông báo của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng cộng sản, do ông Trương Tấn Sang ký năm 2008 cho thấy chủ trương tiêu diện phong trào hướng đạo.

Thông báo ghi rõ: “không đặt vấn đề tái lập tổ chức hướng đạo, cũng như tránh lập thêm các hội đoàn mới”, “vận động thanh thiếu niên không tham gia hướng đạo”…Và thu hút thế hệ trẻ tham gia vào Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Như vậy, chủ trương từ cấp cao nhất của chính quyền là không có bất cứ tổ chức nào khác dành cho thanh thiếu niên ngoài Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

Theo wikipedia, Hướng đạo (Scouting), hay còn được biết với tên là Phong trào Hướng đạo (Scout Movement), là một phong trào thanh thiếu niên có phạm vi toàn cầu với mục đích được nêu rõ là trợ giúp giới trẻ trong việc phát triển tâm linh, tâm trí và sức khỏe để đóng những vai trò xây dựng trong xã hội.

Phong trào này được thành lập bởi Robert Baden-Powell, một trung tướng trong quân đội Anh vào đầu vào năm 1907. Hiện có đến  200 nước công nhận phong trào hướng đạo

“Tại Việt Nam, phong trào do ông Hoàng Đạo Thuý và Trần Văn Khắc thành lập 1930 tại Hà Nội… Tuy nhiên, Hướng đạo Việt Nam đã bị đình chỉ hoạt động tại miền Bắc năm 1954 và miền Nam sau 1975. Hơn 41 năm qua, mặc dù không được phép hoạt động chính thức nhưng tại nhìu tỉnh thành, nhất là Sài Gòn, các đoàn hướng đạo vẫn âm thầm sinh hoạt và liên kết nhau.(FB Lê Nguyễn Hương Trà)

13342895_1359444864070403_7380471534024697499_n 13322097_1359444837403739_1755184632048116629_n 13346610_1359444840737072_7072946289378094687_n

Tổng hợp: Hướng Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.