“Cánh tay nối dài của đảng” đòi “xử lý nghiêm” cha Antôn Đặng Hữu Nam

Thái Hà (04.05.2017) – Dùng các hội đoàn “cánh tay nối dài của đảng” để quy chụp, dọn đường bắt bớ công dân, tổ chức không cùng quan điểm vẫn là cách được sử dụng bấy lâu của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Hội Cựu Chiến Binh, Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, Liên Đoàn Lao Động, Hội Phụ Nữ…. vẫn thường được huy động tạo nên cái gọi là “bức xúc” để “đề nghị xử lý nghiêm” người nọ người kia, tổ chức nọ, tổ chức kia.

Nhà cầm quyền dùng tiền thuế của dân nuôi những vòi bạch tuộc “cánh tay nối dài” để bảo vệ quyền lợi của đảng; đôi khi những ‘cánh tay nối dài” này bất chấp thủ đoạn như kiểu’dân bức xúc, tự phát’ để miễn sao “còn đảng còn mình”.

Hội Cựu Chiến Binh Tỉnh Nghệ An quy chụp và cố tình không hiểu việc cha Anton Đặng Hữu Nam và bà con giáo dân Phú Yên làm; cũng như đòi ‘xử lý nghiêm’ cho thấy nhà cầm quyền đang sử dụng một trong nhiều ‘cánh tay nối dài’ để dập tiếng nói bất đồng của người dân.

Xã hội thật bất hạnh khi có quá đông thành phần chỉ biết bảo vệ “lợi ích của đảng” chứ không phải vì dân, vì sự tồn vong, lớn mạnh của dân tộc. Dân sẽ loạn khi có những hội đoàn “cánh tay nối dài” như hiện tại

18268367_1972470752984872_474398817654302894_n

18195093_1972470792984868_4323576486126924909_n 18301592_1972471366318144_6362906263225818839_n

18221681_1972470789651535_797810415335591806_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.