HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP VÀ THÁNH LỄ NGÀY MỒNG BA TẾT TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ
Sáng Thứ Sáu ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.
Đồng tế với Đức cha Giuse có quý cha trong Giáo phận Hà Nội, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế trong và ngoài Tu viện Hà Nội.
Từ sáng sớm, nhiều đoàn hành hương từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ và ngoại thành Hà Nội … đã về với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.
Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10 giờ 00, Đức cha Giuse nói rằng, những cụ già trong Nam là người Bắc di cư vào những năm 1954 đều hồi tưởng về những dịp hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại “Đền Chúa Cứu Thế Hà Nội”. Nơi đây trở thành điểm quy tụ hành hương vào những ngày đầu xuân của nhiều anh chị em tín hữu Miền Bắc gần 100 năm qua.
Khi chia sẻ về Thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm, từ các bài đọc Lời Chúa, Đức cha Giuse nhấn mạnh: Thiên Chúa mới làm chủ mọi sự. Chúng ta là những người làm việc, canh giữ làm cho công trình của Chúa được tốt đẹp hơn. Chúng ta là những người đầy tớ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đòi nơi chúng ta sự trung tín, biết làm lời nén bạc Chúa đã trao. Khi chúng ta làm lợi những nén bạc Chúa trao thì cẩn thận hai điều: Đừng để lòng tham xoay chuyển mình, và hãy cố gắng làm việc đừng để trở thành gánh nặng cho ai.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện cũng là Chính xứ Thái Hà đã chúc mừng năm mới Đức cha và cám ơn Đức cha, quý cha, cùng toàn thể cộng đoàn. Trùng với Năm thánh thường niên của Giáo hội, năm nay kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế Hiện diện tại Việt Nam, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà là một trong những nhà thờ được chỉ định để đón nhận ơn toàn xá. Đức cha và cộng đoàn đã đọc một kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính trước.
Truyền Thông Thái Hà