Thái Hà (07.09.2025) – Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,25-33)

Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh là một tá điền và là một thành viên của Dòng Ba Đa Minh. Khi bị quan quân bắt phải bước qua Thánh Giá, chàng thanh niên Vinh đã bạo dạn đáp trả: “Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đạp lên Thánh Giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo sự thật.
Trong bài Tin Mừng, một đám đông đi theo Đức Giêsu. Người không nỡ từ chối họ, nhưng cũng không muốn họ đi theo Người chỉ vì tò mò mà sa vào một niềm tin viển vông. Vì thế, Người đã đưa ra điều kiện tiên quyết cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Người đó là: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Người muốn họ dấn thân cách dứt khoát trên hành trình đi theo Người. Đây là một đòi hỏi triệt để. Đức Giêsu yêu cầu người môn đệ dành cho Người một vị trí đặc biệt và duy nhất.
Trong đời sống ngày nay, người tín hữu ít khi phải đối mặt với việc từ bỏ mạng sống mình như thánh Stêphanô Vinh để chứng tỏ mình là người đi theo Chúa. Thế nhưng, hành trình là Kitô hữu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cuộc sống tiện nghi và bộn bề những lo toan đã đặt chúng ta vào thế giằng co: chịu hy sinh thời gian, thiệt thòi về cơ hội thăng tiến để tìm kiếm Nước Trời hay gạt bỏ Thiên Chúa qua một bên để đạt được của cải, thành công ở đời này. Thật vậy, bước theo Chúa Giêsu có nghĩa là thay vì bám víu vào của cải vật chất, cần phải biết sử dụng chúng theo tinh thần Tin Mừng và không để bản thân trở thành nô lệ của chúng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chọn một mình Chúa làm gia nghiệp, hầu xứng đáng lãnh nhận phần thưởng mai hậu như Chúa đã hứa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà