
Trong một cuộc phỏng vấn dưới dạng sách – ấn hành bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 18 tháng 9 – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ nhiều hướng đi cho triều đại giáo hoàng của ngài. Khi đề cập đến một chủ đề rất cụ thể là các dự tòng, ngài đã nhắc đến một đất nước cụ thể: nước Pháp.
Ngài cho biết mình đặc biệt ấn tượng với cuộc gặp gỡ hôm 29 tháng 7 với 600 dự tòng trẻ – những người đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội tại Pháp.
Đức Giáo Hoàng mô tả hiện tượng gia tăng số người xin theo đạo tại một đất nước “từng được coi là một trong những quốc gia thế tục hóa nhất” là điều “rất đáng chú ý”.
Theo báo cáo công bố vào tháng Tư năm nay, Hội đồng Giám mục Pháp cho biết dự kiến trên 10.000 người lớn và hơn 7.400 thiếu niên sẽ được rửa tội trong năm 2025 – một con số kỷ lục. Aleteia phối hợp với tạp chí Famille Chrétienne đã ghi nhận một số nguyên nhân của sự tăng trưởng này.
“Hãy luôn kết nối với Chúa Giêsu”
Trong cuộc gặp gỡ cuối tháng 7, Đức Lêô XIV bày tỏ niềm vui khi thấy “những người trẻ dấn thân sống đức tin, khao khát tìm ý nghĩa cho đời mình bằng cách để cho Chúa Kitô và Tin Mừng của Người dẫn dắt”.
Vay mượn cách nói của thời đại mạng xã hội, ngài mời gọi các bạn trẻ hãy “luôn kết nối với Chúa Giêsu”.
Ngài khuyến khích họ bước đi trên con đường đức tin cá nhân, không chỉ dừng lại ở chỗ là “những Kitô hữu vì thuận tiện, thói quen hay an nhàn”, chỉ mang “mác Kitô giáo” mà thôi.
Ngài chia sẻ với nhà báo Elise Ann Allen rằng:
“Họ tìm đến Giáo hội vì nhận ra đời mình trống rỗng, thiếu điều gì đó, vô nghĩa, và họ đang khám phá lại điều mà Giáo hội có thể trao ban.”
Vì sao số dự tòng lại tăng?
Ngoài việc Giáo hội đáp ứng ngày càng nhiều lời xin học đạo – thể hiện qua con số 11.500 giáo lý viên, 80% là giáo dân, tăng 30% trong một năm – Đức Giáo Hoàng khẳng định Chúa Thánh Thần mới là Đấng đang hoạt động cách âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Bà Catherine Chevalier, phụ trách lĩnh vực “Loan báo và Đồng hành đời sống Kitô hữu” thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, chia sẻ với Aleteia:
“Ai cũng nói đến một hành trình, một kinh nghiệm cá vị. Ngoài ra, còn có các yếu tố như bối cảnh xã hội đầy lo âu, khao khát xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc, cảm nghiệm bình an khi đến nhà thờ… Nhưng trên hết, đó là một kinh nghiệm gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô.”
Agnès Pinard Legry – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà