
THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 100 NĂM DÒNG CHÚA CỨU THẾ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9g30 ngày 28 tháng 11 năm 2025, cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ thật đông đảo tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Kỳ Đồng để tham dự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện và phục vụ tại Việt Nam (1925–2025).
Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ tế, cùng sự hiện diện của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.
Hiện diện với quý Đức Cha còn có quý Cha Quản hạt, Cha Bề trên, quý Cha thuộc và ngoài Dòng Chúa Cứu Thế, quý tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo anh chị em tín hữu khắp nơi tìm về hiệp thông và tạ ơn.
Trong bài giảng Đức Tổng Giuse bày tỏ lòng trân trọng đối với sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế, một hội dòng luôn chọn đứng về phía “những người nghèo, những người bị bỏ rơi hơn cả”, và những người “không có tiếng nói” trong xã hội. Ngài khẳng định đó chính là con đường làm cho ơn cứu độ của Chúa được chạm đến đời sống con người một cách sống động và cụ thể.
Đức Tổng Giuse nhắc lại rằng, trong suốt 100 năm hiện diện tại Việt Nam, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã và đang thực thi đúng linh đạo của hội dòng: dấn thân phục vụ người nghèo, người đau khổ, người bị gạt ra bên lề, để họ cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa và phẩm giá vốn có của mình.
Thánh lễ khép lại với lời tri ân của Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với các Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành trong suốt Năm Thánh và trong hành trình 100 năm qua. Đây cũng là lời mời gọi mỗi người tiếp tục cùng Dòng Chúa Cứu Thế sống sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người nghèo, người đau khổ và những ai đang cần đến lòng thương xót của Chúa.

Nhà Thờ Thái Hà