Thiên Chúa có đang mời gọi bạn bước vào thiên chức linh mục?

Bạn có cảm thấy mình được mời gọi trở thành linh mục không?

Đối với những ai đang thao thức trước hướng đi ấy, một linh mục Công giáo đã chia sẻ ba dấu chỉ đáng lưu ý trong hành trình phân định ơn gọi qua một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội nhóm ơn gọi tại Úc Châu.

Trong video, cha Daniele Russo – Giám đốc Ơn gọi của Tổng Giáo phận Sydney,

Úc Châu đã trình bày ngắn gọn những dấu hiệu có thể cho thấy một người đang được Chúa gọi vào đời sống linh mục, đồng thời khuyến khích mọi người đem những thao thức ấy vào cầu nguyện.

Dưới đây là ba dấu chỉ cha Daniele Russo đề nghị để giúp nhận ra ơn gọi linh mục:

1. “Tiếng thôi thúc thánh thiện” không ngừng vang lên

Cha Russo gọi dấu chỉ đầu tiên là:

“Sự thôi thúc thánh thiện.”

Ngài giải thích:

“Những người được Chúa gọi thường cảm thấy ý nghĩ về đời sống linh mục cứ trở đi trở lại và không dễ biến mất. Họ thường xuyên nghĩ đến việc cử hành các bí tích, và những suy nghĩ ấy vẫn bền bỉ theo thời gian.”

Đó không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một tiếng gọi âm thầm và kiên trì trong tâm hồn.

2. Một sự hấp dẫn sâu xa đối với các bí tích

Cha Russo tiếp tục:

“Dấu chỉ thứ hai là sự hấp dẫn đối với các bí tích.”

Ngài nói:

“Nếu khi tham dự Thánh lễ hay lãnh nhận Bí tích Hòa giải, chúng ta tưởng tượng mình là người cử hành bí tích ấy – nếu tình yêu dành cho các bí tích vượt xa sự ngưỡng mộ để trở thành ước muốn noi theo – thì đó có thể là một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta.”

Tình yêu đối với Thánh Thể, Bí tích Hòa giải và các bí tích khác có thể trở thành nơi Chúa gieo vào lòng người tiếng gọi phục vụ Dân Chúa.

3. Một khát vọng yêu thương ngày càng lớn lên

Cha Russo gọi đây là:

“Dấu chỉ thứ ba: một khát vọng yêu thương ngày càng sâu rộng.”

Ngài nhắc lại lời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Mọi ơn gọi, tự bản chất, đều là lời mời gọi yêu thương.”

Cha giải thích thêm:

“Khi một người được gọi làm linh mục, khát vọng yêu thương của họ vượt ra ngoài những giới hạn thông thường, đặc biệt là khuôn khổ gia đình riêng. Người linh mục, qua đời sống độc thân thánh hiến, được mời gọi yêu thương toàn thể gia đình của Thiên Chúa – một con tim rộng mở, một tình yêu không giới hạn, một tình yêu dành trọn cho Thiên Chúa để có thể thuộc về mọi người.”

Đoạn video của cha Russo đã thu hút khoảng 117 ngàn lượt xem, hơn 10 ngàn lượt thích và gần 80 bình luận. Nhiều người trẻ cũng chia sẻ rằng họ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về ơn gọi linh mục sau khi xem video này.

Một số bình luận tiêu biểu:

“Tôi vừa tham dự Thánh lễ xong và đã cầu nguyện xin Chúa cho biết Ngài muốn gì nơi tôi… Rồi tôi thấy video này. Có phải đây là một dấu chỉ không?”

“Cha vừa mô tả chính con.”

“Thật là một hồng ân khi nhận ra những dấu chỉ ấy.”

“Con có đủ cả ba dấu chỉ này. Xin cho ý Chúa được thể hiện.”

Xin chúng ta cùng cầu nguyện cho những người nam đang chân thành phân định ơn gọi linh mục, để họ biết lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Jacqueline Burkepile – .churchpop.com