Ban Thường vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thăm và cứu trợ các Giáo xứ bị thiệt hại do cơn bão số 10

Như chúng ta đã biết, trong những ngày vừa qua, cơn bão số 10 đã tàn phá khốc liệt một số tỉnh miền Trung Việt Nam, nặng nề nhất là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Ngày 18/9/2017 HĐGMVN đã gửi thư đến Cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại kêu gọi chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn do cơn bão số 10.

Sáng thứ năm ngày 21/9/2017, Ban Thường vụ HĐGMVN cùng với Ủy ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam đã thực hiện chuyến viếng thăm cứu trợ đồng bào nạn nhân sau cơn bão số 10 tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Phái đoàn Ban Thường vụ HĐGMVN gồm có Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch HĐGMVN; Đức cha Giuse Nguyễn Năng, phó chủ tịch HĐGMVN; Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, phó tổng thư ký HĐGMVN. Cùng đi với quý Đức cha trong Ban Thường vụ có đông đảo quý cha, quý thầy, quý nữ tu và đại diện giáo dân thuộc các Giáo phận Huế, Thanh Hóa, Phát Diệm và Hải Phòng.

Về phía Ủy ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam có Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các thành viên trong ban.

Phái đoàn cứu trợ được Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và cha GB. Nguyễn Huy Tuấn trưởng ban Bác ái Giáo phận Vinh, cùng quý cha trong Giáo phận tiếp đón. Chương trình cứu trợ được bắt đầu tại hai giáo xứ Đông Yên và Quý Hòa. Trong thời gian qua, hai giáo xứ này trực tiếp chịu ảnh hưởng do thảm họa môi trường biển, giờ đây lại chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra. Tại đây, phái đoàn Ban Thường vụ HĐGMVN và Ủy ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam đã thăm hỏi và trao các phần quà cho các gia đình trong giáo xứ.

Chia sẻ với bà con giáo dân nơi đây, Đức cha Chủ tịch HĐVN nói: Trong tâm tình hiệp thông, liên đới và yêu thương, tôi xin chia sẻ với anh chị em miền Trung nơi đây, đã phải chịu nhiều thảm họa do nhân tai cũng như thiên tai để lại. Cuộc sống bà con giáo dân nơi đây vốn đã vất vả, khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Đức cha Chủ tịch HĐGM VN cũng cầu mong bà con giáo dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Đáp lại sự quan tâm của HĐGM và Ban Caritas Việt Nam, Đức cha Phụ tá Phêrô đã thay lời cho bà con giáo dân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến HĐGM và Ủy ban Bác ái Xã hội Việt Nam, cùng quý ân nhân các giáo phận đã đến chia sẻ nỗi niềm với đồng bào miền Trung nói chung và cách riêng là Giáo phận Vinh.

Đức cha Phêrô cũng mời gọi con cái Giáo phận Vinh hãy luôn tin tưởng, cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, đồng thời ngài cũng phó dâng con cái Giáo phận Vinh cho Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, quan thầy Giáo phận Vinh để Mẹ đồng hành và dẫn dắt con cái Vinh trên đường lữ thứ trần gian.

 

Nguồn: giaophanvinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.