
Sáng ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến 32 Giám mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Các ngài đang có mặt tại Rôma và Vatican cho đến ngày 25 tháng 4 trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ad Limina, nhằm củng cố sự hiệp thông với Tòa Thánh và trình bày đời sống mục vụ của Giáo hội tại Việt Nam – một Giáo hội có nhiều ơn gọi và tu sĩ dấn thân trong các hoạt động bác ái và giáo dục.
Một Giáo hội lớn lên cùng lịch sử dân tộc
Gần 500 năm sau khi công cuộc loan báo Tin Mừng bắt đầu tại Việt Nam (năm 1533), và hướng tới Năm Thánh kỷ niệm nửa thiên niên kỷ vào năm 2033, Giáo hội tại Việt Nam vẫn không ngừng phát triển và đồng hành với dân tộc.
Theo số liệu cập nhật cuối năm 2025:
– Có hơn 7,57 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số khoảng 102,3 triệu dân
– Có 50 Giám mục:
+ 26 Giám mục chính tòa
+ 5 Giám mục phụ tá
+ 17 Giám mục hưu
+ cùng 1 Giám mục phó và 1 Giám mục phụ tá mới được bổ nhiệm ngày 11/4
Giáo hội Việt Nam được tổ chức thành 27 giáo phận, thuộc ba giáo tỉnh:
+ Hà Nội
+ Huế
+ Sài Gòn
Một số giáo phận như Xuân Lộc, Sài Gòn, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Bùi Chu và Kon Tum có số tín hữu đông đảo, trong khi những nơi như Lạng Sơn vẫn còn là thiểu số. Điều này cho thấy nhu cầu tiếp tục đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng trong mọi lãnh vực xã hội.

Hành trình hiệp thông tại Rôma
Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, chia sẻ:
“Khi gặp các Giám mục Việt Nam, tôi cảm thấy như ở nhà. Vì khi gặp các ngài, tôi gặp chính Giáo hội tại Việt Nam, gặp Dân Thánh của Thiên Chúa tại Việt Nam.”
Ngài nhấn mạnh:
– Tinh thần cởi mở và đối thoại của các mục tử về tính hiệp hành
– Nỗ lực áp dụng giáo huấn của Giáo hội vào hoàn cảnh cụ thể
– Mối liên hệ sống động giữa mục tử và Dân Chúa
Ngài cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Giáo hội Việt Nam trong tiến trình hiệp hành, với những tài liệu giá trị có thể chia sẻ cho các Giáo hội khác.

Chứng tá đức tin và sứ vụ
Về hiện tượng di dân, Đức Hồng y nhận định rằng:
👉 Người Công giáo Việt Nam, dù sống xa quê hương, vẫn trung thành với đức tin
👉 Đồng thời góp phần loan báo Tin Mừng tại các Giáo hội địa phương nơi họ sinh sống
Trong thời gian tại Rôma, các Giám mục:
– Cử hành Thánh Lễ tại bốn Vương cung Thánh đường
– Viếng nhà thờ Santa Maria della Scala, nơi an nghỉ của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
– Gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Rôma (hơn 400 người)
Ngoài ra, các ngài sẽ hành hương về Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi (1226–2026).

Lời chứng về sự hiệp nhất
Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh (giáo phận Xuân Lộc) chia sẻ niềm vui khi được gặp Đức Thánh Cha, dù ngài vừa kết thúc chuyến tông du dài tại châu Phi.
Ngài nhận xét:
– Đức Giáo hoàng tiếp đón các Giám mục với tinh thần rất huynh đệ
– Nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự hiệp nhất trong Giáo hội
Điều này cũng phù hợp với phương châm của Đức Thánh Cha, và là định hướng mà Giáo hội tại Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.
👉 Chuyến viếng thăm Ad Limina này không chỉ là một nghĩa vụ định kỳ, nhưng còn là:
– Dấu chỉ của sự hiệp thông với Tòa Thánh
– Cơ hội củng cố đời sống mục vụ
– Và là niềm hy vọng cho một Giáo hội Việt Nam hiệp nhất, sống động và truyền giáo
Daniele Piccini – Città del Vaticano – vatican.va
Nhà Thờ Thái Hà