Các Giám mục Bolivia kêu gọi cải cách hệ thống tư pháp

Khủng hoảng ở Bolivia (@manuclaure)

Các Giám mục Bolivia kêu gọi cải cách hệ thống tư pháp một cách phù hợp và công bằng, để phục hồi niềm tin và hy vọng cho nhiều người là nạn nhân của sự chậm trễ và thao túng công lý.

Lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục đưa ra sau khi ở đất nước này chứng kiến nhiều vụ bắt bớ và xét xử bất công. Trường hợp cụ thể và nghiêm trọng nhất là vụ bắt giữ bà Jeanine Ánez, 54 tuổi, cựu tổng thống lâm thời. Bà bị cáo buộc cầm đầu cuộc đảo chính chống cựu tổng thống Evo Morales năm 2019.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm tuần trước, các Giám mục Bolivia nhấn mạnh rằng giờ đây “bắt đầu, một lần cho tất cả, quá trình cải cách với sự tham gia và đồng ý của tất cả các thể chế và lực lượng của đất nước”. Đặc biệt, đối với các Giám mục, “cần phải khẩn cấp có một hệ thống pháp lý thích đáng và công bằng, để phục hồi niềm tin và hy vọng cho nhiều người là nạn nhân của sự chậm trễ và thao túng công lý”.

Các Giám mục viết: “Hệ thống tư pháp của đất nước chúng ta đang trải qua một sự suy thoái nghiêm trọng. Thực tế này đã làm mất đi sự tín nhiệm trong dân chúng và đặt ra yêu cầu ngày càng cao về một cuộc cải cách sâu rộng và có chiều sâu, nhằm đảm bảo một chính quyền công bằng, minh bạch và không bị áp lực về chính trị và xã hội”.

Các Giám mục khẳng định điều người dân Bolivia mong muốn là hoạt động tư pháp phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, minh bạch, tự chủ và hoàn toàn tôn trọng sự thật. Các vị mục tử của Giáo hội Công giáo kết luận: “Với tư cách là các Giám mục, trong thi hành sứ vụ mục tử, chúng tôi lo ngại những lời hứa về cải cách công lý sẽ bị lãng quên. Đây là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu quá trình cải cách phải được bắt đầu một lần và mãi mãi với sự tham gia và đồng thuận của tất cả các thể chế và các lực lượng tích cực của đất nước”.

Ngoài lời kêu gọi cải cách tư pháp, hôm thứ Sáu các Giám mục còn kêu gọi bảo vệ sức khoẻ cho bà Jeanine Ánez. Bà đang tuyệt thực phản đối việc bà bị bắt giữ mất tự do. Lời kêu gọi có đoạn viết: “Chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách ngay lập tức cho phép bà được chăm sóc sức khoẻ ở bệnh viện với một thủ tục hợp lý và tự do”. Đồng thời các Giám mục cũng kêu gọi bà Jeanine Ánez ngưng tuyệt thực, bởi vì tính mạng của bà đang bị đe doạ nghiêm trọng. Các Giám mục tin tưởng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.

Ngọc Yến – Vatican News