Các tôn giáo lên án vụ tấn công của Iran vào Erbil

Khu vực bị tấn công

Các tôn giáo mạnh mẽ lên án vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào Erbil, thuộc vùng Kurdistan của Iraq, vào đêm 12 rạng sáng 13/3, gieo rắc nỗi kinh hoàng trong dân chúng, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị vượt qua mọi bế tắc để đưa đất nước trở lại bình yên.

Một số quốc gia đã lên án ngay lập tức về vụ phóng tên lửa xảy ra gần khu phức hợp lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, và xem đây là một vụ tấn công khủng bố.

Xét thấy vụ tấn công gây hoang mang cho các tín hữu, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi mọi người bình tĩnh và cùng nỗ lực đẩy nhanh việc hình thành chính phủ quốc gia có khả năng đảm bảo sự thống nhất và giữ gìn an ninh cho người dân. Theo các vị lãnh đạo, ngày nay, hơn bao giờ hết chính quyền Baghdad cần phải mau chóng nối lại quan hệ với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực. Như thế mới có thể tránh được chiến tranh và đạt được hoà bình và ổn định trên thế giới.

Về phần Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq khẳng định rằng các tên lửa, đã “khủng bố” dân thường và gây thiệt hại vật chất cho nhà của một số người dân.

Đức Thượng phụ Canđê tái xác nhận rằng các vấn đề của đất nước, như việc đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả, chỉ có thể được giải quyết qua đối thoại giữa các lực lượng chính trị và xã hội, chứ không qua vũ khí huỷ diệt. Trong hoàn cảnh khủng hoảng hiện nay, Đức Thượng phụ kêu gọi người dân Iraq “hợp sức, đồng lòng để thành lập một chính phủ quốc gia có khả năng đảm nhận mọi trách nhiệm, gìn giữ an ninh đất nước trước những hậu quả tiêu cực. Tình hình càng trở nên đặc biệt trong quan hệ của Iraq với các nước láng giềng hiện nay đã bắt đầu được cải thiện và hy vọng có thể đạt được những bước tiến mới theo hướng này”.