Các tu sĩ DCCT Miền Nam tổ chức tuần Đại phúc tại Giáo xứ Long Bình, Sài Gòn

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong tuần Đại phúc tại Long Bình, Sài Gòn

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Miền Nam đang thực hiện tuần Đại phúc tại Giáo xứ Long Bình thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Tuần Đại phúc diễn ra từ ngày 04.08 đến ngày 10.08.2018. Đoàn gồm 7 linh mục đến từ nhiều Cộng đoàn DCCT khác nhau.

Giáo xứ Long Bình toạ lạc tại phường Long Bình, Q.9, Sài Gòn. Giáo xứ hiện do cha Phêrô Nguyễn Văn Cường làm chánh xứ.

Tuần Đại phúc diễn ra nhằm chuẩn bị cho biến cố kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo  xứ (1958-2018).

Được biết, khi đến Việt Nam năm 1925, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã thực hiện các tuần đại phúc cho các xứ đạo. Thông thường, đại phúc được tổ chức vào các dịp lễ quan trọng của các giáo xứ, như ngày chầu lượt, dịp lễ bổn mạng hay khánh thành các cơ sở vật chất của giáo xứ, nhất là vào hai mùa quan trọng trong năm là Mùa Vọng và Mùa Chay. Mỗi kỳ Đại phúc sẽ kéo dài ba giai đoạn: tiền phúc, đại phúc và hậu phúc.

Thánh Giá – Trung tâm việc cử hành các mầu nhiệm trong tuần Đại phúc

Đi Đàng Thánh Giá Trong Tuần Đại Phúc
Gặp gỡ các giới, các hội đoàn trong Giáo xứ
Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp là bổn mạng của Tuần Đại Phúc và trong suốt tuần Đại phúc diễn ra, mọi người được mời gọi suy niệm về Mẹ và kêu khấn Mẹ
Cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, các vị chủ chăn của Giáo xứ đã qua đời – được gọi là Đại phúc cho các bậc tổ tiên

Hình ảnh: Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.