Cộng đoàn DCCT Hà Nội và bà con Thái Hà dâng thánh lễ cầu nguyện cho thầy Gioan Trần Văn Thâm

Thái Hà (09.10.2018) – Thầy Phó tế Gioan Trần Văn Thâm đã tham gia Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Tu viện DCCT Thái Hà và đã tuyên lời khấn lần đầu trong Dòng tại đây vào những năm 1942-1943.

Thánh lễ cầu nguyện cho thầy Gioan diễn ra lúc 05 giờ 30 tại nhà thờ Thái Hà. Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ sự và cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chia sẻ Lời Chúa.

Trước thánh lễ thầy Phanxicô.X Trần Văn Bắc đã đọc tiểu sử của thầy Gioan để cộng đoàn hiệp thông dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho thầy.

Thầy Gioan sinh ngày: 01.04.1923 tại An Giang. Khấn lần đầu trong DCCT tại Thái Hà năm 1943. Khấn trọn đời năm 1949 tại Sài Gòn. Năm 1989 thầy lãnh sứ vụ Phó tế vĩnh viễn.

Với 95 năm làm con Chúa, trong đó có 75 năm sống đời khấn Dòng và 29 năm trong sứ vụ Phó tế. Vào lúc 12 giờ 30 Chúa Nhật, ngày 07.10.2018 thầy Gioan đã được Chúa gọi về Nhà Cha tại Sài Gòn.

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10h00 sáng Thứ Hai, 08.10.2018, tại phòng khách Tu Viện DCCT Sài Gòn.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6h00 sáng Thứ Tư, 10.10.2018, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

Sau Thánh lễ, thi hài thầy Phó tế Gioan sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho thầy Phó tế Trần Văn Thâm, C.Ss.R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.