Cuộc vận động “Vì môi trường biển Miền Trung” tại Đài Loan

Thái Hà (10.08.2016) – “Vì Môi Trường Biển Miền Trung” là chuyến vận động của số một số tổ chức người Việt và Đài Loan vận động dư luận nhằm kêu gọi chính phủ Đài Loan điều tra việc công ty Formosa Hà Tĩnh đã gây ra thảm họa môi trường biển tại Miền Trung Việt Nam trong những tháng qua.

Cuộc vận đồng bắt đầu vào sáng nay, thứ Tư, 10.8.2016 với chương trình họp báo trước trụ sở Formosa Plastics Group ở Đài Loan.

Theo hãng tin Reuters, có khoảng 100 người phản đối trước trụ sở Formosa Plastics Group. Họ đòi phải đóng cửa công ty Formosa tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội phải truy tố công ty này vì đã để xảy ra thảm họa môi trường.

Trong số những người có mặt tại buổi họp báo có cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng, linh mục người Úc gốc Việt đang làm việc tại Đài Loan và những người trẻ người Việt đang làm việc, học tập tại Đài Loan. Thông tin cũng cho biết, trong chương trình có một số nhà vận đồng từ Việt Nam nhưng đã bị nhà cầm quyền ngăn chặn.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trụ sở Formosa, ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân của đảng Việt Tân “kêu gọi công ty Formosa công bố điều tra nội bộ về nguyên nhân của chất thải độc hại xả ra biển và cam kết rửa sạch hoàn toàn môi trường của Việt Nam”. Bên cạnh đó “Nhà cầm quyền Việt Nam phải thể hiện sự minh bạch và công khai toàn bộ điều tra về sự kiện này”

Trên FB của tổ chức Việt Tân cho biết, Ban tổ chức từ Việt Nam gồm “Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và Đảng Việt Tân. Từ phía Đài Loan có Environmental Jurists Association (EJA – Hội Luật Sư Môi Trường), Covenants Watch (Giám Sát Các Quy Ước), Taiwan Association for Human Rights (Hội Nhân Quyền Đài Loan) và Vietnamese Migrant Workers and Brides Office (Văn phòng Pháp lý về người lao động và cô dâu Việt tại Đài Loan).
Trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi chuyến vận động “Vì Môi Trường Biển Miền Trung” của các tổ chức trong và ngoài nước.

Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam dần im lặng về vụ ô nhiễm môi trường biển tại Miền Trung thì nhiều tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục lên tiếng. Cụ thể vào ngày 07.8.2016, các giáo xứ tại Giáo phận Vinh đã có chương trình ‘Một ngày vì môi trường’.

Hy vọng những nỗ lực của các tổ chức trong và ngoài nước đang thực hiện đại họa ô nhiễm môi trường tại Miền Trung không bị ‘chìm xuồng’. Hà Nội phải làm rõ mức độ ô nhiễm môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra và đưa những người này ra trước pháp luật, cũng như đóng cửa Formosa để môi trường Việt Nam được cứu vãn.

13907069_10155285649105620_5549254308202527700_n (1)
Cha Phêrô cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong cuộc họp báo trước trụ sở Formosa tại Đài Loan

13906984_10155285649110620_2780116531306207246_n 13903279_10155285649500620_2645224750329519787_n 13900301_10155285655010620_7644583164900665296_n 13892369_10155285655000620_2584309779562870582_n

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp từ FB Việt Tân và các trang tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.