ĐHY Tagle: Loan báo Tin Mừng là một cuộc trò chuyện về Chúa Giêsu

ĐHY Tagle

Phát biểu trong Hội thảo chuyên đề về chức linh mục hôm thứ Bảy 19/02, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc nhấn mạnh: “Hoạt động loan báo Tin Mừng không phức tạp, đó là một cuộc trò chuyện về Chúa Giêsu”.

Đức Hồng y Tagle quảng diễn lời khẳng định này với những nhận xét: Đôi khi chúng ta lo ngại bởi khái niệm “loan báo Tin Mừng”, nhưng chúng ta cần nhớ rằng, hoạt động này có thể đơn giản là một cuộc trò chuyện giữa bạn bè, những người thân trong gia đình, hoặc với những người theo dõi trên mạng xã hội. Ngài nói: “Cuộc trò chuyện này tập trung vào Lời Hằng Sống để thúc đẩy sự hiệp nhất. Tôi nghĩ trong thời đại chúng ta, cần khuyến khích thực hiện điều này, đặc biệt trong gia đình, nơi trường học, chỗ làm việc, bệnh viện, trung tâm giải trí, trong giờ giải lao và những cuộc gặp gỡ đơn giản”.

Đức Hồng y Tổng trưởng nhận xét thêm rằng, trong đời sống có nhiều lý do làm chúng ta mệt mỏi, trống rỗng và không có niềm vui. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi một trong những nguyên nhân làm chúng ta thiếu niềm vui là do chúng ta – những linh mục và những người đã được rửa tội – thiếu hoặc suy yếu ý thức truyền giáo?

Thực vậy, nếu không có sự dấn thân loan báo Tin Mừng, các linh mục và giáo dân là những người tham dự vào chức tư tế thừa tác và chức tư tế qua bí tích Rửa tội sẽ thiếu niềm vui. Bởi vì về bản chất chức tư tế của Chúa Kitô được liên kết với sứ vụ của Người.

Đức Hồng y kết luận: “Niềm vui này không lệ thuộc vào bằng cấp hay thành tích. Nhưng là niềm vui của lòng biết ơn đối với Đấng làm cho các môn đệ yếu đuối và những người tội lỗi trở nên mạnh mẽ nhờ ân sủng Người. Chúng ta cầu mong tất cả các Kitô hữu đều có thể trải nghiệm niềm vui này khi trở thành môn đệ loan báo Tin Mừng”.

Ngọc Yến – Vatican News