ĐỨC LÊÔ XIV NHẬN NHẪN NGƯ PHỦ
Trong Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô vào ngày 18 tháng 5, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhận Nhẫn Ngư Phủ – một biểu tượng của thừa tác vụ Phêrô, có cội rễ sâu xa trong Tân Ước.
Sau lời nguyện, Đức Hồng Y Y Luis Antonio Tagle đã đeo nhẫn Ngư phủ cho Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV.
Trước đó, Văn phòng Cử hành Phụng vụ của Đức Thánh Cha tại Vatican đã công bố hình ảnh của Nhẫn Ngư Phủ mới, sẽ được trao cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô.
Chiếc nhẫn mang hình ảnh Thánh Phêrô và mang ý nghĩa sâu sắc từ Tân Ước. Trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (16,19), Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô “chìa khóa Nước Trời”, và trong Tin Mừng theo Thánh Luca (22,32), Người căn dặn Phêrô phải củng cố đức tin cho anh em mình.
Vì thế, Nhẫn Ngư Phủ trở thành dấu chứng cho đức tin và biểu tượng của sứ vụ mà vị Giáo hoàng tiên khởi đã được trao phó.
Thánh Phêrô đã nhận lấy chìa khóa Nước Trời
Vì Thánh Phêrô được biết đến là vị Tông Đồ ngư phủ, chiếc nhẫn được gọi là Nhẫn Ngư Phủ hay Nhẫn Ngư Dân, tượng trưng cho sự nối tiếp không gián đoạn từ vị Giáo hoàng đầu tiên cho đến ngày nay.
Chiếc nhẫn vượt thời gian
Chiếc nhẫn này đã là một phần trong các biểu tượng của ngôi vị Giáo hoàng ít nhất từ thế kỷ XIII. Trước đây, nó được dùng như một con dấu để niêm phong các văn kiện chính thức do Đức Giáo hoàng ký cho đến năm 1842. Ngày nay, nhẫn được sử dụng với ý nghĩa biểu tượng, nhưng mỗi vị Giáo hoàng đều có một chiếc nhẫn riêng biệt.
Khi Đức Giáo hoàng qua đời, chiếc Nhẫn Ngư Phủ cùng với con dấu bằng chì được phá vỡ bằng đục, để ngăn chặn mọi hành vi giả mạo. Do đó, mỗi chiếc nhẫn là độc nhất và mang tính cá nhân đối với từng vị Giáo hoàng.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI có một chiếc nhẫn vàng, trên đó khắc phù điêu hình Thánh Phêrô đang chèo thuyền đánh cá.
Vào năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lãnh nhận một chiếc nhẫn bạc mạ vàng, vốn trước đó thuộc về vị thư ký của Đức Giáo hoàng Phaolô VI.
Tiếp nối truyền thống Tông Đồ
Giờ đây, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục truyền thống của Nhẫn Ngư Phủ, với hình ảnh Thánh Phêrô cầm chìa khóa và chiếc lưới – dấu chỉ của việc tiếp nối sứ mạng. Ngài chính thức đảm nhận sứ vụ đã được trao cho Thánh Phêrô cách đây hơn hai thiên niên kỷ, trở thành vị Kế Vị thứ 266 của Thánh Phêrô.