Đức Thánh Cha bổ nhiệm ĐHY Semeraro làm đặc sứ tại lễ kỷ niệm 700 năm Thánh Tôma Aquinô được tuyên thánh

Thánh Tôma Aquinô (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Trong lá thư viết bằng tiếng Latinh, được công bố vào ngày 11/7/2023, Đức Thánh Cha thông báo việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, làm đặc phái viên của ngài nhân dịp lễ kỷ niệm 700 năm phong thánh cho Thánh Tôma Aquinô, được cử hành vào ngày 18/7 tới đây tại Đan viện Fossanova ở thị trấn Priverno, miền trung nước Ý.

Sự khôn ngoan thiêng liêng và nhân bản 

Trong thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại di sản của Thánh Tôma Aquinô, mô tả ngài là “con người của Giáo hội”, linh mục và tiến sĩ, người đã chia sẻ “sự khôn ngoan thiêng liêng và nhân bản vĩ đại” qua những lời cầu nguyện và bài viết.

Đức Thánh Cha nhận định: “Chưa bao giờ tỏ ra tự cao tự đại nhờ kiến thức của mình, nhưng luôn được đức ái soi sáng,” vị tu sĩ Đa Minh mà người đương thời gọi là Tiến sĩ Thiên thần “đầy văn hóa kinh ngạc.” “Ngài đã viết nhiều tác phẩm và dạy vô số môn học, đồng thời có hiểu biết tốt trong các ngành triết học và thần học. Ngài thể hiện trí thông minh chính trực và sự minh mẫn, và trong khi cung kính tìm hiểu những mầu nhiệm thánh thiêng bằng lý trí, ngài đã chiêm niệm các mầu nhiệm này với đức tin nhiệt thành.”

Đức Hồng y Semeraro chủ sự lễ kỷ niệm

Trong thư gửi các giám mục của Latina, Sora và Frosinone của Ý, vào ngày 28/6 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại ba dịp kỷ niệm về Thánh Tôma, bao gồm kỷ niệm 750 năm ngày ngài qua đời, vào năm 2024, kỷ niệm 800 năm ngày sinh của ngài, vào năm 2025, và kỷ niệm 700 năm ngày ngài được tuyên thánh. Đức Thánh Cha viết: “Với tâm hồn hân hoan và tinh thần vui mừng, chúng ta đã chấp nhận các sáng kiến khác nhau của Giáo hội để tôn vinh cách xứng đáng lòng nhiệt thành của vị Tiến sĩ Thánh thiện lừng lẫy nhất và việc nghiên cứu đạo lý thánh.” Đức Thánh Cha nói thêm rằng ngài đã chấp nhận thỉnh nguyện của các Giám mục Mariano Crociata, mục tử của Latina, Terracina, Sezze, Priverno; giám mục Gerardo Antonazzo của Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo; và giám mục Ambrogio Spreafico của Frosinone, Veroli, Ferentino và Anagni-Alatri, về việc một Hồng y chủ sự lễ kỷ niệm vào tháng Bảy để tôn vinh Thánh Tôma và đưa ra “những lời động viên tinh thần.”

Đức Hồng y Semeraro sẽ cử hành Thánh Lễ trọng thể tại Đan viện Fossanova, nơi thánh nhân qua đời. Đức Thánh Cha viết rằng “Tất cả những người tham gia sự kiện này sẽ được khuyến khích thể hiện tình yêu đặc biệt của họ đối với Chúa Kitô và Tin Mừng của Người với sức mạnh mới và lòng nhiệt thành mới qua lời cầu nguyện, cũng như “hãy nhiệt thành với đức tin trong cuộc sống hàng ngày.” (CSR_2685_2023)

Vatican News