Đức Thượng phụ Kirill đàm thoại với Tổng thống Kazakhstan

Tổng thống Kazakhstan Tokayev và Tổng thống Nga, Putin (ANSA)

Hôm 16/8, Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Zhomart Tokayev.

Thông cáo của Uỷ ban Đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Mátxcơva cho biết: “Trong cuộc nói chuyện qua video, các vấn đề về tương tác giữa Giáo hội và Nhà nước, và đối thoại giữa các tôn giáo ở Cộng hòa Kazakhstan đã được thảo luận.”

Tại Đại hội lần thứ VII của các nhà lãnh đạo các tôn giáo truyền thống và thế giới sẽ diễn ra ở thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan, từ ngày 14 đến ngày 15/9, ngoài sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã chính thức xác nhận, còn có sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Kirill, dù cho đến nay chưa xác nhận chính thức, the báo the Astana Times, một tờ báo tiếng Anh ở Kazakhstan.

Liên quan đến cuộc tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan và về cuộc chiến ở Ucraina, trong cuộc phỏng vấn của Hãng Thông tấn Công Giáo Thụy Sĩ với ĐHY Kurt Kock trước Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) diễn ra tại Karlsruhe, miền tây nam Đức, từ ngày 31/8 đến 8/9/2022, phóng viên đã hỏi liệu cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ sẽ là một cuộc gặp gỡ khôn ngoan không, Đức Hồng Y trả lời: “Tôi nghĩ rằng sẽ là một cuộc gặp gỡ khôn ngoan nếu chúng ta có thể đạt được một quan điểm chung rõ ràng để cuộc chiến vô nghĩa và tàn khốc này kết thúc”.

Văn Yên, SJ – Vatican News