Giáo phận Lạng Sơn mừng lễ thánh Đaminh – Quan thầy Giáo phận

Thái Hà (10.8.2015) – Thứ Bảy, 08.8 vừa qua, Giáo phận Lạng Sơn đã mừng lễ quan thầy Đaminh.

Ngoài vị chủ chăn của Giáo phận là Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân còn có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội.

Lúc 10g, Đức Hồng Y Phêrô đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính thánh Đaminh cùng với Đức cha Giuse cũng như quý linh mục, tu sinh và đông đảo anh chị em giáo dân trong Giáo phận Lạng Sơn.

Ngoài việc tới mừng kính lễ thánh Đaminh, quan thầy Giáo phận, đây cũng là chuyến thăm mục vụ của Đức Hồng Y Phêrô trong tư cách là Tổng Giám mục Trưởng Giáo tỉnh Hà Nội.

Tòa thánh thiết lập Phủ doãn Tông tòa Lạng Sơn – Cao Bằng năm 1913. Năm 1960 Đức Thánh Cha Gioan XXIII khi thiết lập Giáo phận chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng.

Hiện Giáo phận Lạng Sơn có hơn năm ngàn giáo dân. Giáo phận có 15 linh mục với 22 giáo xứ. Đây là Giáo phận có số giáo dân ít nhất trong số 26 Giáo phận tại Việt Nam.

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân hiện nay là Giám mục chính tòa thứ ba của Giáo phận. Ngày 03.12.2007, ngài được phong chức giám mục chính tòa của giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng với khẩu hiệu “Ad Gentes – Đến Với Muôn Dân”.

Truyền Thông Thái Hà. Hình ảnh: giaophanlangson. org

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đến thăm mục vụ Giáo phận Lạng Sơn nhân ngày quan thầy Giáo phận
Giáo phận Lạng Sơn có hơn 5 ngàn giáo dân. Đây là Giáo phận có số giáo dân ít nhân trong số 26 Giáo phận tại Việt Nam
Đức cha Giuse Nguyễn Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn.
Đệ tử của dòng Đaminh Lạng Sơn
Thánh Đaminh là bổn mạng của Giáo phận
Ngôi nhà thờ của Giáo phận được xây dựng lại năm 2004
Số linh mục trong Giáo phận chưa tới 20 người
Khung cảnh ấm cúng trong lòng ngôi nhà thờ
Giáo phận Lạng Sơn trải rộng trong hai tỉnh, tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.