Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế hướng về anh chị em tại Sài Gòn

Với lời mời gọi hướng về Sài Gòn thân thương, anh chị em trong Giáo xứ đã quên góp hơn 200 triệu đồng.

Và hôm nay, thứ Tư 21.07.2021, anh chị em Gia Đình Trẻ đã làm 500 hũ ruốc sả và thịt heo cùng với hơn 2 tấn rau củ quả để sáng thứ Sáu chuyển vào Sài Gòn.

Tấm lòng sẻ chia yêu thương thật đẹp! Con tim mở rộng thật đầy…

Xin Chúa chúc lành cho tất cả từ người chia sẻ đến những người nhận trong vùng dịch.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con biết chia sẻ trong yêu thương!

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế hiện có khoảng 2000 giáo dân. Giáo xứ tạo lạc tại số 142 Nguyễn Huệ, Tp. Huế. Giáo xứ được chăm sóc bởi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Bên cạnh Giáo xứ, có Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, là nơi ba Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Canada đặt chân đến Việt Nam để lập Dòng vào năm 1925.

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện do cha Giuse Đinh Tiến Đức làm chánh xứ. Cha Giuse cũng là Bề trên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Tổng hợp tin và ảnh từ cha Phaolô Ngô Văn Phi