Giáo xứ Yên Hòa xuống đường trước ngày xử tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai

Sáng nay 17.9.2017, tại Giáo xứ Yên Hoà, Nghệ An, quê hương của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai tổ chức cầu nguyện và tuần hành phản đối nhà cầm quyền buộc tội Nguyễn Văn Oai trong phiên toà ngày mai.

Nguyễn Văn Oai là người con yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và tổ quốc. Oai từng lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, lên tiếng trước những bất công trong xã hội. Năm 2011bị bắt, Oai bị nhà cầm quyền buộc tội 4 năm tù giam và 4 năm quản chế theo điều 79.

Sau khi ra tù năm 2015, Oai tiếp tục đấu tranh và không chấp nhận án quản chế, vì Oai cho rằng: mình hoàn toàn vô tội!!!

Trước sự khẳng định đó của Oai, nhà cầm quyền tiếp tục bắt anh với cáo buộc chống người thi hành công vụ, không thi hành án quản chế và sẽ đưa ra xét xử Nguyễn Văn Oai trong phiên sơ thẩm ngày mai (18/9) tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Linh mục chính xứ Yên Hòa nhấn mạnh rằng, nhà cầm quyền phải trả tự do cho Oai, bắt bớ và giam tù được một Nguyễn Văn Oai nhưng sẽ có hàng chục hàng trăm Oai khác nữa.

Nguồn: FB Lê Văn Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.