Hà Nội: Ca dương tính với Covid-19 tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao

 

Một ca dương tính với Covid-19 là nữ bệnh nhân, Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, quản lý chung cư mini 125 Trúc Bạch, ngụ tại: 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Đây là “báo cáo nhanh” của ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y Tế Hà Nội, vào lúc 20 giờ 30, ngày 06/03/2020, đính kèm “danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân”.

Nội dung “báo cáo nhanh” viết:
+ Bệnh nhân này có biểu hiện: ho, có đờm, đau mỏi người, sốt,
+ Bệnh nhân đi khám tại bệnh viện Hồng Ngọc, cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình được chuẩn đoán viêm phổi (phim chụp XQ có hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải).
+ Sau đó, được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới Trung Ương cơ sở Kim Chung để theo dõi điều trị. Tại đây, kết quả xét nghiệm covid-19 cho kết quả “dương tính”.

+ Có 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân là bố và bác, 5 người tạp vụ, 01 lái xe riêng, bác sĩ riêng của cô Nhung và 19 người tại bệnh viện Hồng Ngọc. Hiện những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho.

+ Vào ngày 15/02/2020, bệnh nhân xuất cảnh qua Anh thăm người thân. Ngày 18/02/2020, từ Lodon sang Milan, tỉnh Lombardy (Ý). Vào ngày 20/02/2020, quay trở lại London. Ngày 25/02/2020, từ London sang Pari (Pháp) thăm chị ruột và đi du lịch (hiện nay, cô chị dương tính với virus). Ngày 26/02/2020 quay trở lại London.

+ Ngày 29/02/2020, bệnh nhân có biểu hiện ho nhưng không đi khám.

+ Ngày 02/03/2020, vào lúc 4 giờ 30 sáng, bệnh nhân nhập cảnh vào VN qua chuyến bay VN0054. Chuyến bay này có tổng cộng 197 hành khách và phi hành đoàn.

+ Ngày 05/03/2020, bệnh nhân sốt (38) và nhập viện.
Có nhiều nguồn thông tin cho hay, sau khi trở về VN, cô đã tham dự một vài sự kiện đông người.

Trong một diễn biến, vào lúc 22 giờ cùng ngày (06/03), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các quan chức ở Hà Nội “họp khẩn về chống dịch COVID-19”, tại UBND tp. Hà Nội.

Theo Tuổi Trẻ, “Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra quyết định, cách ly hoàn toàn đoạn phố Trúc Bạch từ nhà số 125 đến nhà 139, sau khi xác nhận một ca dương tính với virus nCoV tại khu vực này”.
Khu vực xung quanh nhà bệnh nhân ở phố Trúc Bạch được cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử khuẩn. Toàn bộ nhà, hộ dân, cá nhân sống ở khu vực lân cận nhà bệnh nhân được cách ly tại chỗ, toàn bộ hàng quán xung quanh đã được yêu cầu đóng cửa.

Virus corona đã “có mặt” khắp năm châu và lây lan qua 85 quốc gia trên thế giới. Hiện nay có 100.707 ca lây nhiễm và 3.450 nhân mạng tử vong. Số ca lây nhiễm nhiều nhất: Hoa Lục có 80.573 và 3.042 nhân mạng tử vong, Nam Hàn có 6.593 và 43 nhân mạng tử vong, Iran có 4.747 và 124 nhân mạng tử vong, Ý có 4.636 và 197 nhân mạng tử vong, Mỹ có 232 ca và 14 nhân mạng tử vong… (cập nhật vào lúc 7 giờ sáng VN ngày 07/03/2020).

GNsP tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.