Hàn Quốc: Tăng “đột biến” ca dương tính coronavirus

#GNsP 21.02.2020 – 156 ca dương tính virus và 01 ca tử vong tại Hàn Quốc, tính vào ngày 21/02/2020.

Theo The Washington Post cho biết, các quan chức Nam Hàn xác nhận, số ca lây nhiễm virus “tăng vọt” từ 81 ca (ngày 20/02) lên đến 156 ca (ngày 21/02), tăng gấp gần 2 lần chỉ trong vòng 01 ngày.

Số liệu này đã “biến” Nam Hàn có người nhiễm virus cao nhất bên ngoài Hoa Lục, không tính số ca dương tính trên con tàu du lịch Diamond Princess –đang bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản.

Tờ CNBC cho hay, 01 bệnh nhân dương tính virus, 61 tuổi, tử vong tại bệnh viện Cheongdo, Daegu, cách Seoul 300 cây số về phía đông nam. Trước đó, người này đã từng tham gia các sinh hoạt tại một nhà thờ Tin Lành và 33 ca dương tính đều có liên quan đến bệnh nhân trên do lây nhiễm.
Hiện này, có hơn 51 ca nhiễm bệnh tại Tp. Daegu, nơi sinh sống của 2,5 triệu cư dân. Thị trưởng thành phố Daegu đã kêu gọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà.

Tại một bệnh viện ở quận Cheongdo lân cận, Bắc Gyeongsang, có 16 ca nhiễm bệnh.
Người đứng đầu Nam Hàn, Thủ tướng Chung Sye-kyun lo lắng vì nước này “đang phải đối mặt với đại dịch virus trong tình trạng cấp bách”.
Báo The Guardian cập nhật thông tin vào ngày 21/02: Hơn 450 hành khách rời khỏi con tàu du lịch Diamond Princess. Hai hành khách người Úc được hồi hương từ Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus. Một bác sĩ ở Vũ Hán, 29 tuổi, tử vong vì virus. 500 tù nhân Trung Cộng ở ba tỉnh dương tính với coronavirus.

Hôm qua (19/02), tại Nhật Bản, đài truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin, 02 ca dương tính -đều ở độ tuổi 80- tử vong trên con tàu du lịch Diamond Princess. Trước đó, Giáo sư Đại học Kobe, Kentaro Iwata, từng lên con tàu, quay lại các đoạn video mô tả khu vực cách ly người nhiễm bệnh và người bình thường một cách “lộn xộn”, dễ lây nhiễm bệnh. Hiện nay có 621 ca trên tàu dương tính coronavirus.

Coronavirus xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Hoa Lục, vào tháng 12/2019. Cho đến thời điểm hôm nay ngày 21/02 đã cướp đi 2.245 sinh mạng và 76.428 ca lây nhiễm. So với hôm qua 20/02, tăng 119 ca tử vong và 971 ca nhiễm bệnh. Có 30 quốc gia bị lây nhiễm và có 09 ca tử vong bên ngoài Hoa Lục: Nhật Bản (01), Hàn Quốc (01), Hồng Kông (02), Đài Loan (01), Pháp (01), Philippines (01) và Iran (02).

Các chuyên gia y tế lo lắng đại dịch coronavirus sẽ tiếp tục lan rộng và không đồng tình phương pháp thống kê mới của Bắc Kinh khi loại trừ rất nhiều bệnh nhân dương tính với virus. Nghĩa là, Hoa Lục chỉ công bố những người dương tính coronavirus và có triệu chứng, còn những người dương tính mà không có triệu chứng thì không được đưa vào con số thống kê. Phương pháp này đã làm “giảm đáng kể” số ca dương tính có trên thực tế.

GNsP tổng hợp

Nguồn tin:
https://www.washingtonpost.com/…/3159df72-535c-11ea-b119-4f…
https://www.cnbc.com/…/coronavirus-latest-updates-chinas-hu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.