Hỏa hoạn phá hủy nhà thờ cổ trên 400 năm

Morelia, Mexico- Ngôi nhà thờ kính thánh Gia-cô-bê Tông đồ tại vùng Nurio, bang Michoacán, Mexico đã bị thiêu rụi bởi trận hỏa hoạn xảy ra hôm Chúa Nhạt vừa qua.
Ngôi nhà thờ này được xây dựng từ năm 1639, chứa đựng rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật của người bản địa trong nhiều thế kỉ. Các bức tường bên hông nhà thờ vẫn còn, nhưng phần mái và nội thất thì đã bị hóa thành tro bụi.
Nurio là ngôi làng nhỏ, cách thành phố Morelia 80 dặm về phía Tây.
Ông Alejandra Frausto, Thư kí đặc trách các vấn đề văn hóa của chính phủ Mexico đã viết trên Twitter thế này:
“Những hình ảnh về vụ cháy nhà thờ Santiago Apóstol ở Nurio, quận Paracho, Michoacán thật là tàn khốc. Tiếc thương một trong những nhà thờ đẹp nhất thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết ”
Ngày 7 tháng 3, Tổng giáo phận Morelia đã đăng trên trang Facebook của mình, “Chúng tôi hiệp thông cầu nguyện với cộng đoàn Nurio, quận Paracho, Michoacán, trong nỗi đau sâu sắc về vụ cháy nhà thờ Thánh Gia-cô-bê Tông đồ,” một trong những “ngôi nhà đẹp nhất và mộc mạc ”ở vùng người dân bản địa Purépecha sinh sống.
Tổng giáo phận cũng cho biết “Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định”

Duc Trung Vu, CSsR