Học viện Dòng Chúa Cứu Thế lên đường hỗ trợ di dân J’rai tại Củ Chi

Lần theo những địa chỉ của anh chị em dân tộc J’rai, Tây Nguyên xuống làm công nhân tại địa bàn Củ Chi. Họ bị mắc kẹt ở đây do đại dịch và bị phong tỏa.

Vốn là những con người chân chất của núi rừng, xuôi về thành thị để mưu sinh. Do bản chất thật thà nên họ không biết phải làm thế nào khi đại dịch lan nhanh và bị phong tỏa. Quý thầy Học viện như những Shipper chuyên nghiệp, len lỏi những con phố, đường làng, để đưa tận nơi những nhu yếu phẩm cần thiết cho anh chị em.

Sáng hôm nay thứ Tư, ngày 04.08.2021, quý thầy đi đến 3 địa điểm.

+ Điểm 1 (13 phần): Khu công nghiệp Đông Nam, ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. HCM.

+ Điểm 2 (41 phần): 17 đường 234, ấp 2 xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM.

+ Điểm 3 (21 phần): 1/15 Đỗ Quang Cơ, khu phố 1, thị trấn Củ Chi, TP.HCM.

Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, 01 chai dầu ăn, 01 chai nước mắm, 10 gói mì ăn liền và cá khô.

“Anh em hãy cho họ ăn”.

Lên đường trong niềm vui sẻ chia,

Trong tình bác ái yêu thương,

Trong sứ mạng Tông đồ đến với những người bị bỏ rơi…

——–

Nguồn tin & ảnh cha Quách Minh Đức