Hội nghị các Bề trên Nhà và Cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Cha Giám Tỉnh, quý cha quý thầy trong Ban Cố Vấn Tỉnh cùng quý Bề trên các Nhà, Cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chụp hình lưu niệm trong dịp Hội nghị các Bề trên tại Sài Gòn từ ngày 23-26/07/2019

Thái Hà (25.07.2019) – Hội nghị các Bề trên Nhà và Cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam diễn ra từ ngày 23-26/07/2019 tại trụ sở chính của Dòng tại Sài Gòn.

Hội nghị bao gồm Ban Quản Trị Tỉnh Dòng và 27 Bề trên từ các Nhà và Cộng đoàn của Tỉnh Dòng từ Bắc chí Nam.

Được biết, đến thời điểm hiện tại (07/2019) Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế có 363 tu sĩ, trong đó có 244 linh mục.

Dòng Chúa Cứu Thế được Thánh Anphongsô thành lập vào năm 1732 tại nước Ý. Dòng có sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người nghèo và người bị bỏ rơi hơn cả. Dòng đến Việt Nam năm 1925 bởi các thừa sai người Canada. Hiện cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích làm Bề trên Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.