Khai mạc 3 ngày đại hội dành cho anh chị em Di Dân đang sinh hoạt tại Thái Hà

Gia đình Công Giáo Xa Quê tại Thái Hà đã khai mạc 3 ngày đại hội dành cho những anh chị em di dân. Chủ đề của 3 ngày là “Xây dựng Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”

Gia Đình Công Giáo Xa Quê quy tụ anh chị em di dân tại Hà Nội đã và đang sinh hoạt tại Thái Hà từ nhiều năm nay. Hiện có khoảng 30 nhóm, cộng đoàn khác nhau trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê. Các nhóm này quy tụ với nhau theo Giáo xứ ở các Giáo phận về Hà Nội làm việc, học tập. Chủ yếu là các giáo xứ từ Giáo phận Bùi Chu, Thái Bình, Hà Nội, Hưng Hóa, Vinh và Hà Tĩnh.

Ngày khai mai được đánh dấu bằng thánh lễ trọng thể lúc 19 giờ 00, thứ Tư, 05.10.2022.

Thánh lễ do cha Giuse Trần Viết Tiềm, chánh xứ Giáo xứ Phùng Khoang, phụ trách di dân của Tổng giáo phận Hà Nội.

Đồng tế trong thánh lễ có cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chánh xứ Giáo xứ Thái Hà; quý cha trong Tu viện; quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đồng hành với anh chị em di dân tại Thái Hà; quý sơ Dòng Mân Côi Bùi Chu cộng đoàn tại Thái Hà và các nhóm trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê đang sinh hoạt tại Thái Hà.

Trước thánh lễ, đội hoa của anh chị em xa quê đã dâng vãn hoa kính Đức Mẹ nhân Tháng Mân Côi.

Sau thánh lễ là chương trình hoan ca và bốc lộc vàng mừng Đại lễ.

Chương trình của hai ngày còn lại sẽ như sau:

Thứ Năm, ngày 06 tháng 10 năm 2022

8h00: Khai mạc hội thao, thi tìm hiểu Kinh thánh – Giáo lý, thi tìm hiểu Giáo hộ với di dân và Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội

18h00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

19h00: Thánh lễ đồng tế

20h00: Hoan ca tạ ơn và bốc Lộc vàng Đại lễ

* Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2022

8h00: Thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân

9h00: Tri ân quý ân nhân

11h30: Liên hoan tiệc mừng Đại lễ

18h30: Thánh lễ đồng tế do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế

20h: Trao các giải thưởng, Lộc vàng Đại lễ và Bế mạc.