Linh mục Đặng Hữu Nam kiến nghị trục xuất Formosa khỏi VN

Thái Hà (19.10.2016) – Sau khi dẫn hơn 1.000 người đi nộp đơn khiếu nại tòa án Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hôm 18/10, linh mục Antôn Đặng Hữu Nam – thay mặt nhiều người dân – tiếp tục gửi đơn kiến nghị ‘trục xuất’ Formosa khỏi VN.

Đại diện cho hàng trăm người ở giáo xứ Phú Yên (Nghệ An) và các vùng phụ cận, linh mục Nam kiến nghị các Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An ‘khẩn thiết giải tán và trục xuất’ công ty thép Formosa Hà Tĩnh.

Bởi theo linh mục Nam, nhà máy Formosa là ‘nguyên nhân thảm trạng’ khiến biển miền Trung bị nhiễm độc, cá chết hàng loạt, ngư dân và người làm nghề biển thất nghiệp, đối diện nghèo đói, nợ nần, thất học.

Đồng thời, linh mục Nam kêu gọi các ĐBQH Nghệ An – là ‘người đại diện ý chí của nhân dân’ – buộc Formosa phục hồi môi trường vùng biển bị nhiễm độc; kiện Formosa để công ty này đền bù thiệt hại cho ngư dân; nhà nước giúp người dân trở lại ngư trường; xử lý theo pháp luật những người liên quan cấp phép cho Formosa thuê đất lên 70 năm…

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hồi cuối tháng Sáu, đã thừa nhận xả thải độc ra biển làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Công ty cũng cam kết sẽ bồi thường 500 triệu USD.

Báo cáo của Chính phủ về thiệt hại do Formosa gây ra ghi nhận, có trên 150.000 người bị ảnh hưởng bởi sự cố này, số hải sản chết dạt vào bờ khoảng 100 tấn.

Truyền Thông Thái Hà

14800110_1163600063705784_1747914647_o

14796097_1163600113705779_2014559264_o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.