Lời nguyện và bài đọc lễ thánh Faustina được dịch sang tiếng Việt

Ngày 18/05/2020, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích phổ biến sắc lệnh thiết lập Lễ thánh Faustina Kowalska, Trinh nữ, bậc lễ nhớ tùy chọn và ghi vào Lịch chung của Hội Thánh, được mừng vào ngày 5/10. Cùng với việc thiết lập này, Bộ đã gởi kèm theo lời nguyện Thánh lễ và bài đọc cho Giờ kinh Phụng vụ.

Hôm 28/9, Ủy ban Phụng tự thuộc HĐGM VN đã đưa ra bản dịch tiếng Việt chính thức sắc lệnh, cùng với bản văn phụng tự “để ghi vào lịch những ngày lễ Công giáo và cử hành phụng vụ.”

Sắc lệnh viết: “tiếp nhận lời thỉnh cầu và nguyện vọng của các mục tử, tu sĩ nam nữ và các đoàn thể tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định, xét vì tầm mức ảnh hưởng của linh đạo thánh Faustina tại nhiều nơi trên thế giới, từ nay tên thánh nữ Maria Faustina Kowalska, trinh nữ, được ghi vào Lịch chung của Giáo Hội Rôma và lễ nhớ tuỳ chọn sẽ được cử hành vào ngày 5 tháng 10.”

Các bản văn để sử dụng trong phụng tự được tìm thấy tại website chính thức của HĐGMVN.

Văn Yên, SJ – Vatican News