Vào ngày 7 tháng 5 tới đây, Mật nghị Hồng y sẽ được triệu tập để bầu chọn vị Giáo hoàng kế nhiệm. Lần này, Hồng y đoàn mang một diện mạo quốc tế chưa từng có, phản ánh tầm vóc ngày càng toàn cầu hóa của Giáo hội Công giáo.
Trong số 135 Hồng y cử tri đến từ 71 quốc gia trên 5 châu lục, có đến 108 vị do Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm — cho thấy dấu ấn mạnh mẽ của ngài trong việc đưa các Giáo hội địa phương từ “vùng ngoại biên” vào trung tâm đời sống Giáo hội hoàn vũ. Các vị còn lại do Đức Bênêđictô XVI (22 vị) và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (5 vị) phong.
Châu Âu vẫn dẫn đầu với 53 Hồng y, trong đó Ý chiếm 19 vị, Pháp 6 và Tây Ban Nha 5. Tuy nhiên, “phần còn lại của thế giới” nay đã vượt qua châu Âu:
- Châu Mỹ: 37 vị (16 Bắc Mỹ, 4 Trung Mỹ, 17 Nam Mỹ)
- Châu Á: 23 vị
- Châu Phi: 18 vị
- Châu Đại Dương: 4 vị
Lần đầu tiên, 12 quốc gia sẽ có đại diện bản địa trong Mật nghị, bao gồm: Haiti, Cabo Verde, Trung Phi, Papua New Guinea, Malaysia, Thụy Điển, Luxembourg, Đông Timor, Singapore, Paraguay, Nam Sudan và Serbia. Đây là dấu hiệu rõ rệt của một Giáo hội đang tiến về tương lai với khuôn mặt đa dạng và bao trùm.
Về độ tuổi, Hồng y trẻ nhất là Đức Hồng y Mikola Bychok (45 tuổi), người Úc gốc Ukraina; lớn tuổi nhất là Đức Hồng y Carlos Osoro Sierra (Tây Ban Nha, 79 tuổi). Số lượng lớn nhất là các vị sinh vào năm 1947, hiện ở độ tuổi 78.
Một điểm đáng chú ý khác là 33 Hồng y cử tri thuộc các dòng tu, nổi bật nhất là Dòng Don Bosco (Salêdiêng), Phanxicô, Tên và Đa Minh. Điều này cho thấy vai trò không thể thiếu của đời sống thánh hiến trong đời sống Giáo hội và công cuộc loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y
Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn các Hồng y, để vị Mục tử tối cao kế nhiệm Thánh Phêrô sẽ là người dẫn dắt Giáo hội trong đức tin, bác ái và hiệp nhất giữa lòng một thế giới đang nhiều biến động.
Tổng hợp và rút gọn từ bài viết của
By Lisa Zengarini and Tiziana Campisi trên vaticannews tiếng Anh