Ngày hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho các bạn trẻ di dân Phát Diệm tại Miền Nam.

Thái Hà (11.06.2016) – WGPPD – Được sự cho phép và khích lệ của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo phận Phát Diệm sẽ tổ chức Ngày Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho các bạn trẻ di dân Phát Diệm tại Miền Nam.

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ
GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM
THÔNG BÁO

Các Bạn trẻ Phát Diệm tại Miền Nam thân mến,

Được sự cho phép và khích lệ của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo phận Phát Diệm sẽ tổ chức Ngày Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho các bạn trẻ di dân Phát Diệm tại Miền Nam.

Chủ đề: Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót Trong Bối Cảnh Phúc Âm Hóa Đời Sống Xã Hội.

Thời gian: Từ 8g30 đến 17g00, Chúa Nhật, 19.6.2016.

Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Chợ Cầu, 30/7 Nguyễn Văn Quá,
P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp HCM.

Đây là cơ hội thuận lợi để các Bạn gặp gỡ nhau trong tình đồng hương và lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh Ngoại thường này.

Rất mong các Bạn nhiệt tình hưởng ứng và thu xếp công việc để tham gia Ngày Hành Hương hồng phúc này.

Hóa Lộc, ngày 10 tháng 6 năm 2016
LINH MỤC TRƯỞNG BAN

Phêrô Trịnh Ngọc Do

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

•   8g30 – 9g30 : Đón tiếp

•   9g30 – 10g00 : Khởi động – Khai mạc

•   10g00 – 11g00 : Thuyết trình 1: Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

•   11g00 – 11g45 : Thảo luận đề tài vừa thuyết trình.

•   12g00 – 13g30 : Ăn trưa – Giao lưu văn nghệ

•   13g45 – 14g45: Thuyết trình 2 : Sống NTLTX Trong Bối Cảnh PAH ĐSXH.

•   14g45 – 15g15 : Sám hối

•   15g15 – 15g30 : Giải lao

•   15g30 – 16g00 : Đi qua Cửa Thánh

•   16g00 – 17g00 : Thánh lễ – Bế mạc.

Xin Liên hệ:

♦ Linh mục Phêrô Trịnh Ngọc Do, Trưởng Ban. Dđ: 0977.741.342

♦ Linh mục Giuse Mai Văn Thông, Phó Ban. Dđ : 0967.985.757

♦ Linh mục Anrê Đào Văn Du, Phó Ban. Dđ : 0966.229.780

Xin Quý Cha thông báo rộng rãi tại các Giáo xứ để quý phụ huynh nhắc bảo con em của mình đang sinh sống tại Miền nam tham gia Ngày Hành Hương này.

Chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha.

Lm Phêrô Trịnh Ngọc Do

Theo web: Giáo Phận Thái Bình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.