Ngư dân Hà Tĩnh đang tới ‘bước đường cùng’

16174767_1227286087390813_3176151465143510902_n

Thái Hà (20.01.2017) – #GNsP – Liên tục từ ngày 15 – 18/01/2017, ngư dân và thương nhân các xã Thạch Kim, Thạch Bằng huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã tới UBND các cấp từ xã đến tỉnh để đòi bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra.

Ngày hôm qua 18/01 rất nhiều các doanh nghiệp đã lên ủy ban tỉnh Hà Tĩnh để khiếu nại, đòi hỏi quyền lợi nhưng chính quyền ở đây đóng cổng không tiếp dân và thuê côn đồ đánh đập một số người. Sau đó họ đã thuê một chiếc xe 30 chổ chở người dân về huyện để giải quyết nhưng đi được nửa đường thì tài xế đuổi người dân xuống xe nhưng người dân phản đối kịch liệt nên tài xế chở về tại ủy ban xã Thạch Bằng .

16105958_1227286134057475_398645016697874355_n 16114415_1227286084057480_5336276451478481797_n

Người dân đã tọa kháng tại đây cho đến tận đêm khuya , trong lúc bà con đang ăn cơm hộp thì chính quyền đã cúp điện nhưng lường trước được sự việc đó người dân đã mang theo máy phát điện nhằm tránh những sự cố không hay có thể xảy ra giữa đêm tối .

Một số chủ doanh nghiệp cho biết, họ đã nhận được chỉ đạo tiêu hủy các mặt hàng về thủy sản và có văn bản cụ thể về việc đền bù nhưng đến nay vẫn không có hồi đáp từ phía chính quyền. Nhiều doanh nghiệp phải lao đao vì số tiền rất lớn đã vay ngân hàng và vay lãi nóng đến cuối năm thì các chủ nợ đến đòi tiền lãi lẫn gốc . Nhưng suốt mấy tháng nay các cơ sở của họ đã đóng cửa không kinh doanh thì có tiền đâu mà trả, trong khi chính quyền đã hứa nhưng vẫn không thấy đền bù một đồng xu nào cho các doanh nghiệp này.

Sự cố về thảm họa môi trường và việc chậm trễ trong công tác đền bù đã đẩy nhiều doanh nghiệp phải phá sản. Cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn nhưng chính quyền thì vẫn thờ ơ với trách nhiệm và với người dân.

Pv. GNsP

Nguồn: fb Tin Mừng Cho Người Nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.