Người Công giáo Singapore tiếp tục là ánh sáng hy vọng cho quốc gia

Đức Tổng Giám mục William Goh

Trong một tuyên bố gửi đến Hãng tin Fides, Đức Tổng Giám mục William Goh, của Tổng Giáo phận Singapore, khẳng định: “Trong thời điểm khó khăn, các Kitô hữu ở Singapore đã cùng làm việc trong sự hiệp nhất và liên đới để tiếp cận những người cần sự gần gũi và lòng trắc ẩn, xua tan bóng tối tuyệt vọng bằng ánh sáng hy vọng và quan tâm huynh đệ”.

Đức Tổng Giám mục ca ngợi các Kitô hữu đã sống theo tinh thần thông điệp Fratelli tutti, đặc biệt trong bối cảnh các Kitô hữu chỉ là nhóm thiểu số. Theo ngài, trong gần hai năm qua, chúng ta đã sống chung với đại dịch và chúng ta đã thấy nó là nguyên nhân chung gây đau khổ cho nhân loại. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ tăm tối, các cộng đoàn đức tin trên khắp thế giới và ở Singapore đã như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm tối. Các Kitô hữu đã cùng làm việc trong sự hiệp nhất và liên đới để tiếp cận những người cần sự gần gũi và lòng trắc ẩn, xua tan bóng tối tuyệt vọng bằng ánh sáng hy vọng, quan tâm huynh đệ.

Ngài lưu ý rằng trong thời điểm đại dịch xảy ra, các tôn giáo đã cùng làm việc, mang lại niềm hy vọng và nâng đỡ lẫn nhau. Một dịp để tái khẳng định tinh thần hợp tác hiệu quả này là lễ hội ánh sáng Deepavali của Ấn giáo gần đây. Lấy gợi ý từ chủ đề trọng tâm của ngày lễ “cử hành chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, điều thiện chiến thắng cái ác, chiến thắng của khôn ngoan trước sự u tối và tình yêu thương trước sự sợ hãi”, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh sự hài hòa và những điểm nhấn chung gắn kết các Kitô hữu về mặt thiêng liêng với các tín đồ của các tôn giáo khác.

Trích lời Đức Thánh Cha, vị mục tử nói: “Thắp sáng những ngọn đèn nhỏ trong trái tim mọi người, những ngọn đèn nhỏ của Tin Mừng hầu mang lại một chút tình yêu và hy vọng là sứ vụ của Kitô hữu”. Theo Đức Tổng Giám mục, những ngọn đèn lễ hội Deepavali thực sự nhắc nhở chúng ta về những hành động tôn thờ Thiên Chúa, qua việc giữ cho ngọn đèn đức tin và đức ái luôn được thắp sáng và chiếu toả. Vì điều này, các Kitô hữu tiếp tục dấn thân, không ngừng đối thoại và gần gũi thiêng liêng với các tín đồ của các tôn giáo khác. Ngài hy vọng các tín đồ của tất cả các cộng đồng tôn giáo sẽ thúc đẩy tình huynh đệ tại Singapore.

Đức Tổng Giám mục Goh kết luận: “Cầu mong các cộng đoàn đức tin tiếp tục truyền cảm hứng và khích lệ nhau, luôn ngước nhìn trời cao, cùng tỏa sáng như những vì sao sáng để gìn giữ tình huynh đệ và thắp sáng ánh sáng tình yêu trong trái tim của những người lân cận”.

Theo số liệu năm 2020, dân số Singapore là 5,7 triệu, trong đó 31,1% là Phật giáo, các Kitô hữu chiếm 18,9%, Hồi giáo 15,6%, Đạo giáo 8,8%, Ấn giáo 5%, 0,6% thuộc tôn giáo khác, trong khi khoảng 20% tuyên bố không theo một tôn giáo nào. Số người Công giáo tại Singapore là 330 ngàn người.

Ngọc Yến – Vatican News