Người dân tiếp tục xuống đường phản đối Formosa và Trung Cộng

Thái Hà (17.07.2016) – Khoảng 7 giờ 30 phút, Chủ Nhật ngày 17.07.2016 hơn 1000 giáo dân tuần hành ôn hòa vì môi trường biển Miền Trung ở giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Người dân xếp làm 2 hàng tuần hành trong ôn hòa, trật tự với khẩu hiệu: “VTV phải công khai xin lỗi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và các nhân sỹ yêu Nước”; “Đừng bán danh dự phản bộ tổ tiên vì Formosa”; “500 triệu đô không đủ mua quan tài cho dân Việt”…

1-2 2-1 3-1-710x401 4-1-768x432 5-1-710x401 6-1 7-1-768x432

Anh Bình, một giáo dân giáo xứ Phú Yên tham gia cuộc tuần hành, chia sẻ: “Mình rất vui khi được tỏ bày quan điểm, ý kiến, lòng yêu nước của mình thông qua tuần hành để nói lên tiếng nói của người dân, trong khi đất nước chúng ta đang lâm nguy. Mình rất mong các bạn trẻ ý thức được trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ tổ quốc, dám làm chứng cho sự thật-công lý-hòa bình.”

Tại Hà Nội

Cũng trong buổi sáng nay, nhiều người dân ở Hà Nội, đã xuống đường biểu tình tại các khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, tòa nhà quốc hội-Hà Nội phản đối đường 9 đoạn phi pháp của Tàu Cộng, và ủng hộ phán quyết của Tòa án quốc tế khi Tòa án trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc bác bỏ đường lưỡi bò mà Tàu Cộng đã từng tuyên bố chủ quyền là không có cơ sở pháp lý, và không có quyền lịch sử đối với các vùng biển ở Biển Đông theo các quyền được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982.

Tuy nhiên, công an, an ninh, dân phòng… xô đẩy, lôi kéo, túm cổ người dân lên xe buýt một cách thô bạo.

13735330_619895048169033_756342597_n 13775574_306463093034681_2830152001567523205_n-768x576 13775982_619800628178475_1532486613774772809_n-1-710x401

Tại Sài Gòn

Theo Nhà báo Sương Quỳnh cho hay, có khoảng 30 bạn trẻ đi xe gắn máy, chạy khắp các phố phường biểu tình với biểu ngữ “Không đường lưỡi bò”.

1-3-768x576 2-2-768x576 3-Copy-768x576 4-2-768x576

Pv.GNsP. Nguồn: tinmungchonguoingheo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.