Những thay đổi tích cực của chính quyền đối với một cộng đoàn giáo dân Jrai, tỉnh Gia Lai

Quý cha dâng thánh lễ tạ ơn mừng ngôi nhà mới của anh chị em Jrai ở hai làng Bong Lar và Ia Het

Thái Hà (18.07.2020) – Vào ngày 07.06.2020, trên trang Truyền Thông Thái Hà có phản ánh một cộng đoàn Giáo dân của bà con dân tộc Jrai tại hai làng Bong Lar và Ia Het (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) gặp hoàn cảnh khó khăn do không có được ngôi nhà để thờ phượng Chúa, trong khi chính quyền nơi đây lại gây khó dễ nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Sáng nay (18.07), trên facebook cá nhân cha Maracô Bùi Duy Chiến, thuộc Cộng đoàn DCCT Pleichuet, Gia Lai đang phục vụ bà con nơi đây đưa tin:

“Khởi sự dựng nhà từ ngày 24/6/2020.

Hôm nay, 17/7/2020, anh chị em Jrai ở hai làng Bong Lar và Ia Het vui mừng dâng lễ tạ ơn và ăn mừng nhà mới.

Trước thánh lễ, cha Giuse Trần Sĩ Tín cử hành nghi thức làm phép nhà.

Thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Trần Minh Chính, bề trên Nhà Plei Ku, chánh xứ Plei Chuet chủ tế.

Cùng hiệp thông có Cha Giuse Phạm Hồng Tài, bề trên Cộng đoàn DCCT Mang Yang, anh em Nhà Plei Ku, Quý Sơ Dòng Thánh Phaolô, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, anh chị em trong Gx Plei Chuet và các giáo xứ bạn.

Tạ ơn Chúa đã cho anh chị em có một nơi quy tụ nhau mà tôn thờ Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai cách này cách khác đã góp công sức để căn nhà được hoàn thành.”

Như vậy, sau những thông tin chúng tôi đưa đã có những thay đổi. Ngoài thông tin cha Maracô Bùi Duy Chiến đưa lên trang facebook cá nhân như trên, chúng tôi cũng nhận được những chia sẻ riêng của ngài về những tích cực trong việc phản ứng của chính quyền trước những thông tin chúng tôi phản ánh: Chính quyền đã lắng nghe và tạo điều kiện cho bà con nơi đây, cách riêng là làm ngôi nhà để bà con sử dụng vào việc tôn thờ Chúa.

Truyền Thông Thái Hà
Bài phản ánh liên quan đến vụ việc trên Truyền Thông Thái Hà ngày 07.06.2020