THÁI HÀ: NGÀY GẶP MẶT QUÝ VỊ BẢO TRỢ ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Sáng Thứ Tư, 21/5, tại nhà thờ Thái Hà, khoảng 700 quý vị trong hội bảo trợ cho ơn gọi của Dòng Chúa Cứu Thế tại Miền Bắc đã có buổi gặp mặt thường niên.
Buổi gặp mặt diễn ra trong tâm tình của Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.


Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, nguyên Bề trên Tu viện Hà Nội, người đã sát cánh với cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích thành lập nhóm bảo trợ ơn gọi tại Tu viện Thái Hà vào nhữn ngăm 1994 đã chia sẻ với mọi người những kỷ niệm trong thời kỳ đầu của hội. Những hội viên quảng đại đã dành thời gian, lời cầu nguyện và việc đóng góp vật chất để Nhà Dòng có điều kiện nuôi ơn gọi và đào tạo ơn gọi, cách riêng tại Thái Hà trong những gia đoạn khó khăn.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10 giờ 00, do cha Giuse Trần Văn Hưng, Phó bề trên Tu viện chủ sự và cha Gioan Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Đệ tử chia sẻ Lời Chúa.
Trong bài giảng, cha Gioan nhấn mạnh về hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi Kitô hữu, đó là sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chúa chính là Mục Tử Nhân Lành, Ngài biết từng người chúng ta để chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ chúng ta. Tất cả chúng ta được tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Ngài. Qua việc trợ giúp, bảo trợ ơn gọi cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, quý vị ân nhân đang tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng qua từng công việc, bước chân của các tu sĩ trong Dòng.


Sau Thánh lễ, cha Gioan Nguyễn Đức Phú trong tư cách là Giám đốc Để tử – người trực tiếp nhận sự trợ giúp từ quý vị ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi để lo cho các chú Đệ tử đã nói lời cám ơn đến hết thảy mọi người.
Được biết, hội bảo trợ ơn gọi cho các tu sĩ, cách riêng các em Đệ tử của Dòng Chúa Cứu Thế Miền Bắc được cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích thành lập từ những năm 1994. Ban đầu các thành viên của hội chỉ trong nội thành Hà Nội. Hiện nay hội có nhiều quý ông bà từ các giáo xứ ngoại thành và các vùng xa khác.

Truyền Thông Thái Hà